Ghi nhận của VietNamNet, 12h trưa 9/2 (28 Tết), nhiều cơ sở kinh doanh, hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, beer club, massage... trên địa bàn TPHCM đã dán thông báo nghỉ Tết, ngưng phục vụ để phòng dịch Covid-19.

Trước đó 1 ngày, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo ngưng các hoạt động nói trên do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Ghi nhận của P.V VietNamNet vào trưa nay:

{keywords}
Tại phố đi bộ Bùi Viện (Q.1), hàng loạt cơ sở kinh doanh đồng loạt dừng hoạt động
{keywords}
Quán bar, pub, beer club trên phố đi bộ khóa chặt cửa

 

{keywords}
{keywords}
Bàn ghế được kê cao, che đậy lại

 

{keywords}
{keywords}
Phố đi bộ vắng vẻ

 

{keywords}

 

{keywords}

Một số du khách đến phố đi bộ Bùi Viện phải ra về do các dịch vụ đóng cửa. Trong ảnh, một quán beer club tranh thủ nghỉ bán đã cho công nhân đến sửa chữa lại cơ sở kinh doanh

 

{keywords}
Cơ sở điểm kinh doanh giải trí, trò chơi điện tử trên đường Cao Thắng (Q.3) dừng hoạt động, nhân viên thực hiện vệ sinh cơ sở
{keywords}
Thông báo nghỉ để phòng dịch Covid-19

 

{keywords}
Đường Ba Tháng Hai (quận 10), hàng loạt cơ sở thẩm mỹ viện cũng thông báo nghỉ 

 

{keywords}
Thẩm mỹ viện trên đường Kỳ Đồng (Q.3) cũng đóng cửa dù đang cao điểm Tết
{keywords}

Nhà hàng tiệc cưới trên đường Lý Chiến Tháng (Q.3) cũng bắt đầu đóng cửa, nhân viện vệ sinh cơ sở để nghỉ Tết, phòng dịch Covid-19
TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực có ca bệnh

TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực có ca bệnh

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, TP.HCM quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại các khu vực có ca bệnh.


Tuấn Kiệt - Thanh Tùng