Ghi nhận vào trưa 1/5, tại khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh hàng loạt nhà hàng đang tất bật đón khách vào ăn uống.

Lượng khách khổng lồ này chủ yếu là khách đi tham quan vịnh Hạ Long vào buổi sáng cùng ngày vừa mới vào đất liền. Do chuyến đi mất nhiều thời gian nên tất cả lựa chọn tấp vào những nhà hàng ngay mặt đường để ăn trưa.

Khách vào nhà hàng ăn trưa rất đông nên không còn chỗ trống

Do số lượng quá đông, hơn 3km đường Hạ Long và Vườn Đào tắc nghẽn giao thông, xe ô tô nhích từng mét, có chỗ tắc cứng gây hỗn loạn.

Nhà hàng ở phố ẩm thực, phố Vườn Đào thời điểm giờ trưa luôn trong tình trạng "điền vào chỗ trống" khi đoàn khách này vừa ăn xong đứng dậy thì đoàn khách khác vào ngồi luôn. Nhân viên hàng hàng tất bật bê đồ ăn từ bếp ra phục vụ khách, số khác có nhiệm vụ chào mời và bắt hải sản để chế biến.

Nhân viên các nhà hàng nhanh chóng dọn dẹp sau khi đoàn khách trước đã ă xong để đón đoàn khách mới

"Tôi thấy giá hải sản ở Hạ Long không quá cao so với độ tươi ngon, chiều nay gia đình tôi trở lại Hà Nội nên tranh thủ buổi trưa ăn hải xong mới về" anh Phạm Hồng Thái (29 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Một số hình ảnh tại các nhà hàng vào trưa 1/5:

Những nhà hàng ở mặt đường luôn là lựa chọn ưu tiên cho du khách chọn để ăn trưa
Nhà hàng ở Hạ Long đông đúc như "điền vào chỗ trống" sau khi du khách đi tham quan vịnh Hạ Long về
Nhân viên nhà hàng ra tận ngoài đường để chào mời khách
Hải sản tươi sống bơi trong bể đắt hàng vào dịp nghỉ lễ
Nhiều gia đình sau khi ăn trưa sẽ tranh thủ về ngay để tránh tắc đường vào buổi chiều
Nhân viên nhà hàng chào mời khách bất kể trời nắng nóng
Do thời tiết nóng bức nên những nhà hàng có điều hoà luôn chật cứng
Hơn 3km đường ở khu du lịch Bãi Cháy tắc cứng vì lượng phương tiện quá đông