Ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đã được Ban Lãnh đạo và Ban Quản lý dự án Nhà máy điện gió Thái Hòa đặt lên hàng đầu như: quán triệt tinh thần phòng chống dịch tới từng cán bộ, công nhân viên tại công trường; đảm bảo công tác khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K, 3 tại chỗ (ăn nghỉ, sản xuất, cách ly tại chỗ); đảm bảo công tác chăm lo cho đời sống CBNV ngay tại công trường, hạn chế tối đa việc di chuyển, tiếp xúc ra vào, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Trong thời gian giãn cách xã hội, chủ đầu tư tiếp tục đảm bảo các chế độ, quyền lợi của CBNV theo đúng quy định để người lao động yên tâm công tác. Ban quản lý cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm PCR, đăng ký tiêm vắc xin cho các cán bộ, công nhân viên trên công trường.

{keywords}
 

Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới công tác vận chuyển thiết bị điện gió từ nước ngoài về địa điểm dự án, cũng như việc huy động nguồn nhân lực cả trong và ngoài nước đều gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các chuyên gia đến từ nước ngoài. Nhưng với những nỗ lực của Ban lãnh đạo và Ban điều hành công trường, thời gian qua, dự án vẫn hoạt động với năng suất cao.

Ngay từ đầu tháng 7/2021, các chuyến tàu chở trụ tuabin đã kịp thời cập Cảng Quốc tế Vĩnh Tân và được đưa về đến công trường. Lực lượng cán bộ, công nhân viên được tăng cường huy động làm cả ngày lẫn đêm, không kể ngày nghỉ. Các chuyên gia nước ngoài thực hiện việc quản lý, lắp đặt, vận hành các trụ điện gió cũng đã kịp thời có mặt tại dự án nhằm đáp ứng tiến độ công trường.

Anh Nguyễn Hữu Đại - Trưởng Ban điều hành công trường cho biết: “Anh em CBNV trên công trường mặc dù đang làm việc trong cường độ lao động cao, phải xa nhà do điều kiện dịch bệnh, nhưng đây là công trình trọng điểm của Tập đoàn Thái Bình Dương, lại được ban lãnh đạo tin tưởng giao phó trách nhiệm, nên mỗi người chúng tôi đều cảm thấy tự hào và quyết tâm đóng góp công sức của mình cho thành công chung của dự án”.

{keywords}
 

Theo đại diện chủ đầu tư, hiện tại, các trụ tuabin, máy phát, cánh quạt, các thiết bị liên quan đã được đưa về công trường và tiến hành lắp đặt. Các hạng mục cơ sở hạ tầng đã được cơ bản hoàn thành như: 12km đường giao thông, trạm biến áp 220KV; trạm cắt 220KV; 7,5km đường dây truyền tải điện cao thế 220KV; hạng mục nhà đa năng, nhà điều hành và hạ tầng đồng bộ... Với tiến độ như hiện nay, nhà máy sẵn sàng thông lưới điện quốc gia vào tháng tới, dự kiến đóng góp khoảng 255 triệu KWh/năm.

Dự án nhà máy điện gió Thái Hòa, với công suất 90MW do Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư, là một trong những nhà máy điện gió trên bờ có công suất lớn tại Việt Nam. Hiện dự án đang tiếp tục vượt qua thử thách, hướng tới sớm hòa vào lưới điện quốc gia và hoàn thành mục tiêu kép.

Minh Ngọc