- Liên quan tới việc Nhà máy mía đường Hòa Bình xả thải ra sông Bưởi khiến hơn 17 tấn cá lồng của người dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bị chết, Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt 480 triệu đồng.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Trần Anh, Phó giám đốc Sở TN&MT Hòa Bình cho biết, đã ra quyết định xử phạt Nhà máy mía đường Hòa Bình (thuộc Công ty CP mía đường Hòa Bình) 480 triệu đồng về hành vi xả thải gây ô nhiễm sông Bưởi.

{keywords}

Cá chết hàng loạt trên sông Bưởi do nước thải của nhà máy đường Hòa Bình gây ra

Ngoài xử phạt hành chính, nhà máy này còn bị đình chỉ 6 tháng, buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi xả nước thải chưa qua xử lý và xả nước thải ra nguồn nước khi chưa được cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong 6 tháng tới, nhà máy phải hoàn thành các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra đạt yêu cầu mới cho hoạt động trở lại.

Như tin đã đưa, từ sáng 4/5, nhiều người dân nuôi cá lồng trên sông Bưởi (huyện Thạch Thành) phát hiện cá chết nổi khắp lòng sông, sau đó là cá lồng của người dân đồng loạt chết bất thường do nguồn nước sông ô nhiễm.

Sau khi xảy ra sự việc, Sở TN&MT Thanh Hóa và Hòa Bình đã làm việc với Nhà máy đường Hòa Bình, đại diện nhà máy này cũng thừa nhận đã xả thải ra sông Bưởi.

Ngày 11/5, Nhà máy đường Hòa Bình đã chấp nhận phương án đền bù 1,4 tỷ đồng cho các hộ dân nuôi cá trên sông Bưởi.

Lê Anh