Nhà vườn ở Đồng Nai của gia đình anh Triều xây trên diện tích đất 14x20m. Trong đó diện tích xây dựng là 10mx14m. Nhà bao gồm: 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp+ăn, 2 phòng ngủ (1 phòng master), 1 phòng thay đồ, 2 vệ sinh và 1 phòng giặt phơi. 

Kiến trúc sư Lê Tuấn Anh cùng cộng sự thiết kế công trình này trong năm 2022. Sau thời gian nung nấu ý tưởng, bàn bạc với gia chủ, nhóm đã đưa ra bản vẽ khiến gia chủ rất ưng ý.

Ngôi nhà không chỉ thỏa mãn ước muốn của gia chủ, còn tạo ra một thế giới nghỉ dưỡng tại gia cho các thành viên. Đồng thời, cũng là tổ ấm hạnh phúc, để mỗi khi ai đi xa đều muốn nhanh chóng trở về, quây quần bên người thân. 

Bên ngoài công trình mang kiến trúc cổ với mái dốc, sử dụng ngói chống nóng. Những ô cửa tròn bên khóm cây đẹp mê mẩn. Một hồ nước nhỏ nuôi cá, trồng hoa súng hay hoa sen có tác dụng điều hòa, làm mát nhà… Toàn bộ không gian sinh hoạt bên trong nằm trên một mặt phẳng, nhằm kết nối các thành viên dễ dàng. 

Cảnh quan mặt tiền, cổng sắt đơn giản nhưng phối với mảng tường bo tròn tạo nên sự ăn ý tuyệt vời. 

Sân vườn với cây xanh, hồ cá và giàn hoa rực rỡ. Nhà tạo thành khối chữ L để tạo ra nhiều hướng cửa đón gió. 

Phối cảnh bóc mái ngôi nhà. 

Sân lát gạch giả bê-tông, phía trong là khu để xe có mái che. 

Phòng khách kiểu Nhật hiện đại. 

Phòng thờ tiếp giáp phòng khách, cửa sổ nhìn ra sân vườn. Mảng tường ốp gỗ với bức tranh tứ bình điêu khắc tinh xảo. Đây cũng là góc thiền tịnh của vợ chồng gia chủ. 

Phòng bếp hiện đại, ấm cúng. Bàn đảo kéo dài thành bàn ăn. 

Khu giặt+sấy kết hợp, có những hộc tủ cất đồ gọn gàng, ngăn nắp. 

Phòng vệ sinh tone trắng, sáng thoáng.

Phòng ngủ master rộng, có khu vệ sinh riêng, phòng thay đồ sang trọng và một góc chill nhìn ra vườn. 

Khu thay đồ, trang điểm. Bên cạnh là cánh cửa vào phòng tắm, thuận tiện cho việc vệ sinh cá nhân, làm đẹp của nữ gia chủ. 

Phòng tắm master sang, xịn với bồn tắm ngâm, gương đèn led và bồn cầu bay. Phía tường gắn bồn cầu xây thành khoang để đồ tiện nghi. 

Quỳnh Nga