Chiều 11/8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị có liên quan điều tra vụ trọng án xảy ra trên phố Hàng Bài.

Theo đó, khoảng 13h20 ngày 11/8, tại lòng đường trước cửa số nhà 17 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân bị đâm tử vong

Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai) bị nghi phạm  M.X.T. (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng) dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm tử vong.

Sau khi đâm nạn nhân, T. đã tự sát nhưng bất thành. Nạn nhân bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, nguyên nhân sơ bộ được xác định có liên quan đến quan hệ tình cảm, ghen tuông.

Khu vực xảy ra vụ việc 

Anh Nguyễn Hải Nam (ở Hoàn Kiếm) cho biết, khoảng 13h hôm nay, người đàn ông hét lớn rồi chặn xe máy của nạn nhân. Cả hai dừng xe và cãi vã rất lớn tiếng. Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng dao đâm người phụ nữ. Khi phát hiện nạn nhân không còn cử động, người đàn ông dùng dao tự sát. Tuy nhiên, mọi người kịp tước dao rồi ném đi. Nghi phạm được đưa vào viện bằng xe cấp cứu.

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường vụ án mạng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 15h, thi thể của nạn nhân được đưa vào bệnh viện để khám nghiệm pháp y.

Tình tiết mới vụ cô gái bị đâm tử vong trên phố Hàng BàiNghi phạm M.X.T. (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng) đang có vợ, con và làm nghề bán chim ở đường Tam Trinh, còn nạn nhân đã bỏ chồng 3 năm nay.
Người phụ nữ bị sát hại trên phố Hàng Bài liên quan đến tình ái

Người phụ nữ bị sát hại trên phố Hàng Bài liên quan đến tình ái

Nguyên nhân sơ bộ được cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội xác định có liên quan đến quan hệ tình cảm, ghen tuông.
Nghi án người phụ nữ ở Hà Nội bị sát hại giữa phố Hàng Bài

Nghi án người phụ nữ ở Hà Nội bị sát hại giữa phố Hàng Bài

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra việc người phụ nữ nghi bị sát hại trên phố Hàng Bài với nhiều vết thương trên người.