Malaysia giành 3 điểm trong trận ra quân nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu của Myanmar. Thậm chí tuyển Malaysia suýt bị chia điểm nếu Myanmar thực hiện thành công quả 11m.

Dẫu vậy, mục tiêu giành 3 điểm với đoàn quân của HLV Kim Pan Gon đã hoàn thành, và giờ thì họ hướng tới một trận đấu tốt hơn trước Lào.

HLV Kim Pan Gon tuyên bố, Malaysia không chỉ giành chiến thắng mà còn thắng đậm Lào để vượt qua tuyển Việt Nam. Nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành sự tôn trọng với đối thủ, khi chứng kiến Lào chơi tốt trong hiệp 1 trước tuyển Việt Nam ở trận ra quân.

Tuyển Malaysia được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Lào

Bước vào AFF Cup năm nay, Malaysia vắng hàng loạt trụ cột vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, đây vẫn là đội bóng được đánh giá cao trong khu vực. Chỉ cần chơi đúng sức, đoàn quân của HLV  Kim Pan Gon sẽ có 3 điểm.

Vấn đề của đội chủ nhà có lẽ chỉ là vị trí mà trung vệ Khuzaimi Piee để lại vì chấn thương. Cầu thủ này ngay cả khi kịp bình phục cũng nhiều khả năng được giữ sức cho trận làm khách quan trọng trên sân của Việt Nam ngày 27/12.

Bên kia chiến tuyến, tiền đạo Billy Ketkeophomphone sớm nói lời chia tay tuyển Lào cũng như AFF Cup 2022 vì chấn thương ở trận thua tuyển Việt Nam. Đây là một tổn thất rất lớn với đội bóng xứ Triệu voi.

Trong lịch sử đối đầu, Malaysia có 6 lần gặp Lào và họ đều thắng. Vì vậy, thật khó để tin Lào có thể làm nên bất ngờ trong chuyến làm khách này, dẫu các cầu thủ trẻ của họ đã rất nỗ lực trong cuộc tiếp đón Việt Nam ở trận mở màn.

Trận tuyển Malaysia vs tuyển Lào diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/12 trên sân Bukit Jalil.