Thành phần lực lượng của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 19 có nhiều thay đổi so với World Cup 2023 cách đây hơn 1 tháng. Những cái tên quen thuộc như Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Mỹ Anh... không còn có tên trong danh sách.

Trong số này, sự vắng mặt đáng tiếc nhất là Huỳnh Như. Tiền đạo sinh năm 1991 không được Lank FC nhả quân. Điều này buộc HLV Mai Đức Chung phải tiến hành trẻ hóa lực lượng, đặt niềm tin vào nhiều gương mặt mới.

Tại Asiad 19, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Theo thể thức của môn bóng đá nữ, 5 đội đầu bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. 

Tuyển nữ Việt Nam tự tin thắng đậm Nepal trận ra quân

Đội bóng số 1 châu Á Nhật Bản gần như chắc chắn giành tấm vé trực tiếp đi tiếp, vì thế tuyển nữ Việt Nam phải có thành tích tốt ở hai trận gặp Bangladesh và Nepal để có tấm vé vớt vào vòng trong.

Ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam chỉ phải gặp Nepal - đội bóng kém tới 65 bậc trên BXH FIFA. Hồi tháng 4, thầy trò HLV Mai Đức Chung có 2 trận đấu với đối thủ này ở vòng loại Olympic 2024 (thắng tổng tỷ số 7-1).

Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều về mọi mặt so với Nepal, vì thế ngay cả khi sử dụng đội hình không phải mạnh nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng tự tin giành chiến thắng ở trận mở màn Asiad 19.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Hải Linh, Hoàng Thị Loan, Lan Anh, Thu Thảo, Trúc Hương, Tuyết Dung, Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Hải Yến.

Hải Yến: Tuyển nữ Việt Nam không chủ quan

"Tôi hy vọng có thể cùng đội vượt qua vòng bảng. Trước đây, tuyển nữ Việt Nam cũng đã từng gặp tuyển Nepal hai lần tại vòng loại 1 Olympic 2024 vào tháng 4 vừa qua và đều giành chiến thắng. Bản thân tôi và các đồng đội không chủ quan, dành sự tôn trọng với đối thủ", đội trưởng Hải Yến cho biết.