nhân quyền

Cập nhập tin tức nhân quyền

Sóc Trăng: Lớp học đặc biệt nơi cửa thiền

Những lớp học hè trong các ngôi chùa Khmer ở Sóc Trăng vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thúc đẩy nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu tinh thần của sư sãi và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh.

Chùa Khmer: Kết tinh những giá trị tín ngưỡng, văn hóa sâu sắc

Ngôi chùa gắn bó với mỗi người dân Khmer từ lúc sinh ra, trưởng thành cho đến khi lìa xa trần thế, bởi với họ, “sống vào chùa gửi thân, chết vào chùa gửi cốt”.

Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập gắn với phát triển du lịch là hướng đi được tỉnh Sóc Trăng quan tâm, đẩy mạnh.

Sóc Trăng thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo

Tỉnh Sóc Trăng đã và đang nỗ lực triển khai các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Người có uy tín - lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua tỉnh Sóc Trăng

Người có uy tín đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, hòa giải, thông tin đầy đủ để đồng bào các dân tộc nhận thức đúng chủ trương và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Điểm tựa cho những mảnh đời hoàn lương ở Sóc Trăng

Với sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tại các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng, những người từng lầm lỡ đã tìm được lối về để làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Tập huấn công tác nhân quyền năm 2023 tại tỉnh Bắc Kạn

Ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn công tác nhân quyền năm 2023. Ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ an ninh tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong đảm bảo an ninh trật tự ở Sóc Trăng

Những năm qua, các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã góp phần vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cho người dân.

Người thầy trọn đời bảo tồn tiếng nói, chữ viết Khmer ở Sóc Trăng

Với tâm huyết và sự tận tụy, Nhà giáo nhân dân Lâm Es (Sóc Trăng) đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu, biên soạn khoảng 100 quyển sách tiếng Khmer...

Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ về những vấn đề còn khác biệt trong tôn giáo

Bộ Ngoại giao Mỹ có báo cáo nhận định thiếu khách quan về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Kon Tum bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số, quyền tự do tín ngưỡng

Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Kon Tum phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2023.

Bình Định tổ chức tập huấn công tác nhân quyền

Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Bình Định phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023.

Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn công tác nhân quyền

Ngày 12/4, Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2023.

Dấu ấn nổi bật của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền

Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna là sáng kiến của Việt Nam, được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua.

Việt Nam phản ứng trước báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ

Việt Nam lấy làm tiếc vì Báo cáo Nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam.

Lần đầu ra mắt Sách trắng 'Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam'

Ngày 9/3, Sách trắng 'Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam" được ra mắt và giới thiệu nhằm giúp người dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ và đầy đủ hơn về chính sách, đời sống tôn giáo ở Việt Nam,

Sóc Trăng: Đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức

Đề án đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng giúp cho công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Dự phiên họp nhân quyền, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp lãnh đạo tổ chức quốc tế

Nhân dịp tham dự phiên họp cấp cao lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Thụy Sỹ (27-28/2), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có cuộc gặp bộ trưởng ngoại giao các nước và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

Phương châm tham gia Hội đồng Nhân quyền của Việt Nam

Việt Nam kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm trong thúc đẩy sự đối thoại một cách xây dựng, bình đẳng và hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau và với cách tiếp cận tổng thể.

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người ở lĩnh vực lao động

Hội thảo cập nhật tình hình thực hiện khuyến nghị về quyền con người trong lĩnh vực lao động – xã hội theo cơ chế UPR chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền LHQ diễn ra chiều nay.