nhân sự khóa mới

Cập nhập tin tức nhân sự khóa mới

Bí thư cấp tỉnh không là người địa phương: Bước đệm chuẩn bị nhân sự khóa mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Phải coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý gắn kết với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư đề nghị công tâm, khách quan trong quy hoạch Trung ương khóa mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khóa mới vào tháng 7

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vào tháng 7 tới đây, các đại biểu Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Kiện toàn Chính phủ khóa mới theo tinh thần 'không có chợ chiều, rã đám'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: Việc kiện toàn Chính phủ khóa mới thực hiện theo tinh thần: "Không có chợ chiều, không có rã đám, làm ngày nào là làm đến nơi".

Đại hội XIII: Trông chờ những bộ trưởng đứng mũi chịu sào, hành động

Chia sẻ với VietNamNet, nhiều ý kiến bày tỏ tin tưởng Đại hội XIII sẽ lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, lòng yêu nước, quyết tâm hành động.

Đại biểu chuyên trách Quốc hội khóa XV phải là Giám đốc sở, Vụ trưởng trở lên

Một trong những điểm mới trong bầu cử ĐBQH khóa XV là quy hoạch đại biểu chuyên trách ở địa phương phải là Giám đốc sở trở lên, ở Trung ương phải là Vụ trưởng trở lên.

Số lượng và cơ cấu Ban thường vụ, Phó bí thư cấp tỉnh nhiệm kỳ mới

Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội, TP.HCM, Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Nghệ An có không quá 17 người. Các tỉnh uỷ, thành uỷ còn lại và các đảng uỷ khối trực thuộc TƯ có từ 13-15 người.