1. Ông là ai?

  • Christopher Columbus
  • Ferdinand Magellan
  • Rodrigo de Jerez
  • Galileo Galilei
Chính xác

Rodrigo de Jerez là một người Tây Ban Nha làm việc cho thủy thủ đoàn của nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới Christopher Columbus. Năm 1492, trong một chuyến hải trình, ông lần đầu thấy người bản xứ cuộn một loại lá có mùi đặc trưng và châm lửa hút.

Ông sau đó đã mang nó về châu Âu. Cũng từ đây, thói quen hút thuốc lá đã lan ra khắp nơi trên thế giới. Bản thân Rodrigo de Jerez cũng bị phạt tù gần 10 năm vì lan truyền thói quen độc hại này.

2. Thế lực nào đã khiến ông phải ngồi tù?

  • Hoàng gia
  • Giáo hội
  • Quân đội
  • Người dân
Chính xác

Sau khi trở về nước và cập bến tại Sevilla, Tây Ban Nha, Jerez đã mang thuốc lá ra hút nơi công cộng. Hành động nhả khói từ miệng và mũi của ông khiến người dân kinh hãi, coi đó là một thứ ma thuật nguy hiểm. Giáo hội Tây Ban Nha xem ông như hiện thân của ma quỷ. Cuối cùng, Jerez bị xử tội trước Tòa án dị giáo và chịu án tù gần 10 năm.

Mặc dù xử phạt rất nặng kẻ đã mang thuốc lá về nước, nhà cầm quyền Tây Ban Nha bấy giờ vẫn không thể ngăn cản thói quen nguy hiểm này lan rộng.

3. Nhà thám hiểm Rodrigo de Jerez đã phát hiện ra cây thuốc lá ở châu lục nào?

  • Châu Á
  • Châu Phi
  • Châu Mỹ
  • Châu Úc
Chính xác

Trong chuyến hải trình đầu tiên đến châu Mỹ cùng nhà thám hiểm nổi tiếng Columbus, Rodrigo de Jerez đã gặp cây thuốc lá tại đảo San Salvador, Bahamas. Bất chấp việc phần lớn thủy thủ đoàn không thích khói thuốc, họ vẫn giữ chúng lại vì được người bản xứ cho biết đây là một mặt hàng quý.

4. Quốc gia nào cấm toàn bộ những người sinh sau năm 2009 hút thuốc lá?

  • Đan Mạch
  • New Zealand
  • Thụy Sĩ
  • Canada
Chính xác

New Zealand là quốc gia có luật cấm thuốc lá nghiêm khắc nhất thế giới. Tất cả công dân sinh sau ngày 1/1/2009 đều bị cấm hút thuốc lá suốt đời.

Biện pháp này đã giúp lượng người hút thuốc và số bệnh nhân chịu ảnh hưởng bởi khói thuốc giảm dần sau từng năm. Theo thống kê vào tháng 11/2022, chỉ 8% người trưởng thành tại New Zealand hút thuốc. Đây là tỷ lệ thấp nhất từng ghi nhận trong lịch sử.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến 96.000 USD (tương đương 2,3 tỷ đồng).

5. Theo WHO, mỗi ngày tại Việt Nam có bao nhiêu người tử vong vì thuốc lá?

  • 10 người
  • 100 người
  • 1.000 người
  • 10.000 người
Chính xác

Các bệnh liên quan đến khói thuốc là nguyên nhân gây tử vong cho 40.000 người Việt Nam mỗi năm, tương đương khoảng 100 người mỗi ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, con số này có thể tăng lên đến 70.000 người/năm vào năm 2030.

Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất khác nhau, trong đó có 70 hóa chất gây bệnh ung thư và nhiều loại bệnh đường hô hấp, bao gồm: Nicotine, hắc ín, Benzene, Amonia, Formaldehyde,…

Thống kê cho thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 lần không hút. Nếu hút trung bình 20 điếu/ngày, tỷ lệ mắc ung thư phổi cũng tăng gấp 26 lần thông thường.