Theo Reuters, thông tin vừa được Chính phủ Nhật Bản chính thức thông báo vào ngày 26/8.

Ông Abe Shinzo là thủ tướng có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ông bị ám sát ngày 8/7 khi đang phát biểu vận động bầu cử tại Nara, phía tây nước này. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi.

Một người dâng hoa bên cạnh di ảnh của cố Thủ tướng Abe. Ảnh: Reuters

Chính phủ của Thủ tướng Kishida Fumio quyết định mọi chi phí tổ chức tang lẽ sẽ được chi trả bằng ngân quỹ nhà nước. Số tiền trên sẽ bao gồm chi phí thuê địa điểm và các biện pháp phòng ngừa Covid-19, theo Japan Times.

Một số nhà lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo trên thế giới dự kiến sẽ tham dự lễ tang này, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tang lễ cấp quốc gia cho cố Thủ tướng Abe sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo, nơi từng tổ chức Thế vận hội 1964. Đây cũng là nơi tổ chức lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong Thế chiến hai vào ngày 15/8 hàng năm.

Như Quỳnh