Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho hay, “Tổng thống Putin không có kế hoạch thăm Nhật Bản và không tham dự tang lễ”.

Trước đó chưa đầy một giờ, cũng theo Reuters, Chính phủ Nhật Bản đã gửi thông báo cho tất cả các quốc gia (bao gồm cả Nga) về lễ tang cấp nhà nước của cố Thủ tướng Abe.

Động thái phía Nhật Bản phá tan nghi ngờ rằng Tokyo không mời Tổng thống Nga Putin tham dự tang lễ của cố thủ tướng, theo thông tin nhật báo Sankei đưa vào ngày 23/7.

Ông Abe Shinzo đã bị bắn khi đang diễn thuyết tranh cử vào ngày 8/7. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 tại nhà thi đấu Nippo Budokan.

Như Quỳnh