6h sáng nay (15/2), Bộ Y tế công bố 1 ca Covid-19 là nam chuyên gia người Nhật Bản làm việc tại công ty TNHH Mitsui Việt Nam. Tổng số người mắc bệnh này trong cả nước lên 2.229 trường hợp, trong đó có 1330 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Chuyên gia người Nhật qua đời ở khách sạn Somerset West Point, số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội vào đêm 13/2 do mắc Covid-19. Người này từ Nhật qua Việt Nam, đã được cách ly đủ 14 ngày ở TP. HCM, kết thúc cách ly ngày 31/1 và có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Ngày 1/2, người này bay ra Hà Nội trên chuyến bay VN254, sau đó di chuyển về khách sạn Somerset West Point. Trường hợp này khá đặc biệt, hiện chưa xác định được nguồn lây. Xem tại đây

CDC Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm tất cả những người từng qua 7 địa điểm ở Hà Nội và TP. HCM liên quan đến bệnh nhân người Nhật (ca bệnh 2229). Xem tại đây

{keywords}
Cơ quan chức năng phong tỏa khách sạn nơi bệnh nhân người Nhật tử vong. Ảnh: Báo tin tức

Hải Dương đã có trên 400 ca nhiễm Covid-19. Trong hai ngày 14 và 15/2, TP Chí Linh gấp rút lấy đủ 18.000 mẫu xét nghiệm. Ngành y tế sẽ lấy mẫu chùm, tức 1 phòng cách ly hoặc 2 hộ gia đình gộp lại thành 1 mẫu để xét nghiệm. Việc lấy mẫu sẽ diễn ra 5 ngày 1 lần, phù hợp với chu kỳ lây nhiễm của SARS-CoV-2 chủng mới. Xem tại đây

{keywords}
Đội ngũ y tế lấy mẫu cho toàn bộ người dân TP Chí Linh

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, dịch Covid-19 ở Hải Dương có thể kéo dài và diễn biến khó lường, khiến ngành y tế lo ngại. Xem tại đây

 Dù tình hình dịch diễn biến phức tạp nhưng nhiều ngày qua, người dân TP Hải Dương còn lơ là, chủ quan trong việc tuân thủ các quy định chống dịch. Nhiều gia đình vẫn tổ chức tiệc tùng, gặp mặt. Lo ngại dịch bệnh bùng phát, Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng đã ký thông báo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Xem tại đây

Thành phố này đã cấm bán hàng nơi công cộng để chống dịch, nhưng chị Lê Thanh H. vẫn bán nước mía ở công viên. Hành vi này của chị đã bị cơ quan chức năng TP Hải Dương phạt 15 triệu đồng. Xem tại đây

Không tuân thủ quy định phòng chống dịch, 34 thanh niên từ Hải Dương rủ nhau vượt chốt kiểm soát vào Hải Phòng. Nhóm này hò nhau vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ tỉnh Hải Dương vào TP Hải Phòng, không khai báo y tế, không đo thân nhiệt theo quy định. Xem tại đây

Do dịch Covid-19, hơn 1,7 triệu học sinh TP.HCM sẽ nghỉ học ở trường và học trực tuyến đến hết tháng 2/2021. Xem tại đây

Trong khi đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất UBND thành phố cho học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày 17/2/2021 đến khi có thông báo mới. Xem tại đây

{keywords}
Học sinh TP.HCM nghỉ đến trường đến hết tháng 2

Dẫu vậy, vẫn có những tin vui, sau thời gian cách ly tập trung để phòng chống dịch, hơn 100 em nhỏ ở Bình Dương đã được về nhà đón Tết. Xem tại đây

Khách nườm nượp về ngắm mai vàng

Trong những ngày đầu năm mới, du khách từ nhiều tỉnh, thành phía Nam đã nườm nượp đổ về thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để ngắm cây mai vàng có tuổi đời trên 50 năm, hoa nở rực rỡ. Xem tại đây

{keywords}
Du khách chụp ảnh bên cây mai "khủng" ở Đồng Nai

Ngày mùng 3 Tết cũng là ngày Valentine, vì thế dù giữa mùa dịch Covid-19, các chùa cầu duyên vẫn đông bạn trẻ tới. Ở Hà Nội, các bạn trẻ thường tấp nập rủ nhau đi chùa Hà thì tại TP.HCM, chùa Ngọc Hoàng cũng đông kín. Xem tại đây

 

Việc đi lại nhiều cũng khiến nhiều người không may gặp tai nạn. Trong 5 ngày Tết Tân Sửu, cả nước xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm 75 người tử vong, 74 người bị thương. Lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm nồng độ cồn 1.214 trường hợp, ma túy 4 trường hợp. Xem tại đây

Vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, ba tàu cá tiền tỷ cháy nghi ngút khi đang neo đậu nghỉ Tết ở Đà Nẵng. Xem tại đây

75 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

75 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Trong 5 ngày Tết Tân Sửu, cả nước xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm 75 người tử vong, 74 người bị thương.

T. Huế