Trao đổi với PV VietNamNet vào chiều nay, bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, trung tâm vừa hoàn tất thủ tục để 104 em nhỏ được về nhà ăn Tết sau 14 ngày cách ly tập trung tại đây.

{keywords}
Hơn 100 em nhỏ cùng bố mẹ được về nhà sau 14 ngày cách ly - Ảnh: H.M.C

Ngoài 104 em nhỏ, gần 100 người khác cũng được trung tâm xác nhận hoàn tất thời gian cách ly để về nhà.

Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng là nơi cách ly tập trung lớn nhất của tỉnh Bình Dương từ đầu mùa dịch tới nay. 

Trong số những người được về nhà đợt này, hầu hết là các trường hợp F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 số 1801 ở xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Sau 14 ngày cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, tất cả các F1 đều có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với Covid-19.

Sáng cùng ngày, Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều chuyến xe đưa những người hoàn tất cách ly về tận nhà.

{keywords}
Bác sĩ Huỳnh Minh Chín (áo sẫm màu) cùng những người vừa hoàn tất cách ly

Hiện tại, Bình Dương có 6 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tất cả các trường hợp F1 của 6 bệnh nhân đều cho kết quả âm tính.

Tỉnh đang thực hiện phong tỏa hai khu vực là ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo) và Block C2 Khu dân cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) để phòng chống dịch.

Bình Dương dỡ bỏ phong tỏa sớm, hơn 10 ngàn dân đón Tết không phải cách ly

Bình Dương dỡ bỏ phong tỏa sớm, hơn 10 ngàn dân đón Tết không phải cách ly

Khu vực phong tỏa với trên 10.000 dân tại trung tâm TP Thủ Dầu Một sẽ được dỡ bỏ sớm hơn dự kiến để tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết.

Xuân An