Reuters dẫn lời quan chức Kei Chinen thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết, "con tàu ma" nghi xuất phát từ Triều Tiên. Ông Chinen không chắc hai đầu thuộc về 5 thi thể hay là của hai người khác. Nguyên nhân những cái chết này hiện đang được điều tra. 

{keywords}
Một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Trên tàu còn có những lá thư và con số, viết bằng tiếng Triều Tiên phía bên ngoài. Theo Reuters, một sĩ quan đã nhìn thấy con tàu gỗ từ chiều 27/12 nhưng phải chờ đến ngày hôm sau cảnh sát mới lên thuyền kiểm tra vì thời tiết xấu.

Đây là "con thuyền ma" thứ 2 dạt vào bờ đảo Sado kể từ tháng 11. Những gì được phát hiện càng gây tò mò và tăng thêm những nghi kị mà Nhật Bản và Hàn Quốc đang có với Triều Tiên, giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa các bên đang rất căng thẳng liên quan chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Kim Jong Un đã cho Mỹ thời hạn chót đến cuối năm 2019 phải có những nhượng bộ mới trong đàm phán phi hạt nhân hóa, nếu không Triều Tiên sẽ chọn đi theo một "con đường khác".

Thanh Hảo