Giai đoạn 2021-2025 là một nhiệm kỳ đầy thử thách, khi kinh tế toàn cầu liên tục chịu tác động từ đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang, lạm phát leo thang và đứt gãy chuỗi cung ứng. Kinh tế Việt Nam phải đối mặt với thách thức kép: sức chống chịu suy giảm nghiêm trọng, trong khi mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm vẫn được đặt ở mức cao.
Trong bối cảnh chi phí vốn tăng cao, chuỗi cung ứng đứt gãy và sức cầu suy giảm mạnh sau đại dịch, doanh nghiệp chịu áp lực lớn, hệ thống chính sách thuế, phí giai đoạn 2021-2025 đã được triển khai theo hướng hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là giảm nghĩa vụ tài chính, giãn tiến độ nộp thuế, thu hẹp chi phí tuân thủ, tạo dư địa phục hồi cho doanh nghiệp.
Một trong những chính sách tài khóa quan trọng được triển khai là Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, tiếp nối các chính sách đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 31/12/2026.
Việc giảm thuế VAT xuống 8% cho đa số nhóm hàng hóa, dịch vụ không chỉ góp phần trực tiếp giảm giá bán lẻ, kích thích tiêu dùng trong nước mà còn hỗ trợ dòng tiền của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn về thanh khoản. Đây là chính sách tài khóa nằm trong định hướng vĩ mô, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Năm 2025, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngành Thuế tiếp tục chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ và Quốc hội ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ đến doanh nghiệp và người dân.
Theo đó, tổng quy mô các gói hỗ trợ về thuế trong năm 2025 ước khoảng 229 nghìn tỷ đồng. Tính chung cả giai đoạn 2021-2025, tổng giá trị các gói hỗ trợ lên tới gần 900.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền, vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ, đồng thời thể hiện rõ sự đồng hành, chia sẻ của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2025 vẫn tiềm ẩn nhiều biến số khó lường, Bộ đã chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp hỗ trợ tài chính mạnh mẽ. Tổng giá trị các gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2025 đạt khoảng 241.740 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 116.100 tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được giảm khoảng 125.640 tỷ đồng.
Các giải pháp này đang tiếp tục được triển khai, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, ngân sách nhà nước vẫn phải bảo đảm nhu cầu chi thường xuyên và nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Những chính sách hỗ trợ nêu trên thể hiện rõ quyết tâm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, nhiều giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô hỗ trợ lớn, phạm vi rộng đã phát huy hiệu quả tích cực, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người dân; tạo thêm việc làm cho người lao động; góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Chính sách đã thực sự “ngấm” vào doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp làm ăn có lãi, đóng góp trở lại cho ngân sách và trở thành nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc kéo dài các chính sách tài khóa, giãn hoãn nợ, giảm thuế, phí, trong đó có giảm thuế giá trị gia tăng, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực mới cho tăng trưởng tiêu dùng và xuất khẩu.