Trải nghiệm các môn thể thao nước tại Mũi Né

Trước kì nghỉ 2/9, theo khảo sát và đánh giá từ một số công ty lữ hành, Mũi Né - Phan Thiết (Bình Thuận) là điểm đến được nhiều du khách phía nam ưa chuộng. Hiện nay tại Mũi Né có nhiều hoạt động trải nghiệm biển thu hút du khách trẻ, tạo sự độc đáo, mới lạ cho du lịch Bình Thuận như chèo kayak, chèo SUP, lướt sóng, lướt ván diều,...

"Ban đầu mình dự định sẽ tới Phú Quý nhưng kì nghỉ ngắn, lo ngại di chuyển ra đảo sẽ vất vả nên mình thay đổi lịch trình, chuyển sang khám phá thành phố Phan Thiết, mũi biển Mũi Né, bãi đá Ông Địa, mũi Kê Gà... Mình dự kiến kết hợp du lịch nghỉ dưỡng (ở resort ven biển) và một số hoạt động như lướt sóng, chèo SUP cho mới lạ", chị Trần Phương Mai (Quận Tân Bình, TPHCM) cho biết. "Mình may mắn đặt được resort cao cấp đúng ý từ sớm. Gần đây, mình muốn đặt thêm phòng cho nhóm bạn nhưng đã "cháy phòng". Một số khách sạn lớn, ven biển, vị trí đắc địa cũng thông báo kín phòng", chị Mai nói thêm.

Các hoạt động trải nghiệm biển mới lạ tại Mũi Né thu hút du khách (Ảnh: Nguyễn Chuyên)

Chèo SUP đón bình minh trên làng chài tại Mũi Né là một trong những trải nghiệm hút khách. Khoảng 5h sáng, du khách di chuyển từ nơi lưu trú đến làng chài, sau đó thuê thuyền kayak hoặc SUP. Những du khách chưa biết chèo thuyền nên chọn tour tham quan làng chài với giá khoảng 250.000 đồng, sẽ kèm theo dịch vụ chèo thuyền và có người hướng dẫn. Khách tham quan sẽ được ghé qua những bè cá, bè mực của ngư dân, xem họ làm mồi câu cũng như được tham quan lăng cá Ông tại làng chài. Ngoài ra còn các tour chèo thuyền ngắm san hô Hòn Lao, tắm biển bãi hoang sơ Đá Ông Táo...

Với những người thích thách thức hơn, có thể chọn lướt sóng tại bãi đá Ông Địa. Giá thuê ván ở đây là 150.000 đồng/giờ. Với những du khách lần đầu trải nghiệm có thể đăng ký khóa học giá 800.000 đồng/giờ, đã bao gồm ván. Tại Mũi Né còn có những môn thể thao dưới nước khác như lướt ván buồm, lái moto nước... 

(Ảnh: Ngân Mario Maurer)

Dự kiến đón 45.000 khách dịp 2/9, nhiều nơi "cháy phòng"

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, kì nghỉ lễ 2/9 tới đây, tỉnh này dự kiến đón khoảng 45.000 lượt khách. 

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh có 600 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số 17.500 phòng; ngoài ra toàn tỉnh còn có 550 căn hộ và 315 biệt thự cho thuê, đảm bảo phục vụ đa dạng các dòng du khách vào cùng một thời điểm. Trong 2 ngày cao điểm 1-2/9, công suất phòng của các khách sạn, resort tiêu chuẩn 3 - 4 sao ở các khu vực như trung tâm thành phố Phan Thiết, Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi đạt từ 90 - 95%. Ở các khu vực còn lại, tỷ lệ sử dụng phòng bình quân đạt từ 70 - 80%.

Tuy nhu cầu đặt phòng nghỉ tại Phan Thiết dịp Quốc khánh lớn nhưng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận khẳng định, giá phòng và dịch vụ chỉ tăng khoảng 10%. Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận đa số  đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ… 

(Ảnh: Sở VHTTDL Bình Thuận)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cũng công khai đường dây nóng nhằm hỗ trợ du khách khi đến với Bình Thuận. Khi gặp các vấn đề liên quan du lịch cần phản ánh, hỗ trợ, du khách có thể gọi số 0252.3608.222 và 0252.3810.801.

Do dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng là thời điểm du lịch Bình Thuận hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, nên nhiều doanh nghiệp, hãng lữ hành, điểm tham quan thực hiện nhiều gói giảm giá từ 10 - 30% sản phẩm, dịch vụ, vé tour tuyến du lịch và vé tham quan. Bên cạnh đó, một số địa điểm tham quan độc đáo của địa phương cũng đã sẵn sàng chào đón du khách như Công viên giải trí biển, Sân khấu nhạc nước, Bảo tàng Nước mắm, Lâu đài Rượu vang, Lễ hội Ẩm thực…

Đặc biệt, thời điểm nghỉ lễ 2/9, Bình Thuận còn tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, ẩm thực hấp dẫn.