Những ngày gần đây, thời tiết ở TP.HCM nắng nóng gay gắt, điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân do không gian đang thiếu mảng xanh nghiêm trọng

Công viên Bạch Đằng chói chang dưới cái nắng. Trước đây, dọc công viên này có nhiều cây xanh nhưng sau khi triển khai dự án chỉnh trang mở rộng lên 18.600m2 với kinh phí 100 tỷ đồng thì tất cả gần như bị bê tông hóa

Công viên Bạch Đằng rộng lớn nhưng quá nắng, không có mảng xanh, không một bóng người đến vui chơi
Lác đác vài khách du lịch dạo bộ dưới cái nắng gắt, bức xạ nhiệt xông lên
Tuyến đường Tôn Đức Thắng, từng biết đến là đại lộ xanh bậc nhất TP.HCM. Con đường này có đến 4 hàng cây xanh với hàng trăm gốc cổ thụ. Thế nhưng, trong quá trình thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son), tất cả cây đoạn từ đường Lê Duẩn về khu vực bờ sông Sài Gòn đã bị đốn hạ, di dời
Chị Thảo Minh (nhân viên văn phòng một công ty trên đường Tôn Đức Thắng) cho biết, trước đây những buổi trưa thường cùng đồng nghiệp ra nghỉ dưới những hàng cây xanh. "Đến nay cũng khoảng 8 năm, hàng cây xanh tươi mát ngày nào không còn nữa khiến tôi tiếc nuối. Tuy nhiên vì sự phát triển của thành phố trong tương lai, cần phải có sự đánh đổi", Minh chia sẻ
Một số cây xanh được trồng mới trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng từ sau khi cầu khánh thành dịp 30/4/2021 vẫn chưa thể cao lớn để tỏa bóng mát
Để làm dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn- Cộng Hòa ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư 4.848 tỷ đồng, nhiều cây xanh ở công viên Hoàng Văn Thụ đã bị chặt hạ, di dời

Các cây xanh bị đốn hạ, di dời có đường kính từ 30-50cm

Để phục vụ dự án trọng điểm của TP.HCM, 8 năm trước hàng chục cây xanh trên đường Lê Lợi theo hướng Nhà hát TP về chợ Bến Thành cũng bị chặt hạ, di dời. Đến nay, rào chắn tháo dỡ, mặt đường được tái lập, những mảng xanh ngày nào đã không còn
Nhìn từ trên cao, một bên đường Lê Lợi rợp mát bóng cây, bên còn lại trống trải 
Mới đây, Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM đề xuất giải pháp chi 20-30 tỷ đồng để lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi để tạo bóng mát, chống nắng, che mưa, hình thành không gian đi bộ. Dự kiến, thiết kế mái che với kết cấu khung sắt lợp tôn và đóng trần phía dưới; kích thước mái che vươn ra 4m trên vỉa hè rộng 5,5–6m
Dù vậy, đề xuất lắp mái che đang vấp phải sự phản ứng của dư luận. Theo người dân và chuyên gia, việc chỉnh trang đường phố phải ưu tiên mảng xanh trước. Cây xanh đô thị đóng vai trò quan trọng trong việc giảm "hiệu ứng đảo nhiệt đô thị", giảm bức xạ, giảm nhiệt độ không khí và nhiệt độ bề mặt đất
Cây xanh được ví như 'lá phổi xanh' giúp giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh

Trong ảnh là cảnh nhiều người dạo bộ hay ngồi nghỉ dưới tán lá cây xanh rợp mát ở khu trung tâm TP.HCM