Từ 13h chiều 2/1, lượng phương tiện dồn về tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội bắt đầu gia tăng.

Tại khu vực trạm thu phí, đơn vị vận hành mở tối đa các trạm soát vé để giảm lưu lượng xe. Cảnh sát giao thông phân luồng ô tô đi theo đường gom để giảm ùn tắc cho nút lên vành đai trên cao và vào trung tâm thành phố.

Đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc
Ô tô chiếm hết làn dừng khẩn cấp của cao tốc

Tại nút giao giữa cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và đường dẫn lên vành đai 3 trên cao, lượng phương tiện đã ùn cục bộ kéo dài hơn 1km. Các phương tiện đi thành 3 hàng, chiếm hết làn khẩn cấp.

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông), để giải quyết tình trạng ô tô dồn cục bộ tại nút giao cuối cao tốc, lực lượng chức năng đã túc trực để phân luồng.

Quốc lộ 1A (đoạn trước nhà in Tổng cục Hậu Cần), tình trạng ùn cục bộ cũng xảy ra từ sớm. Đoạn ùn này kéo dài đến nút giao đường Giải Phóng. Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi khi phải nhích từng mét tại đây.

Anh Nguyễn Mạnh Hà (Hà Nam) cho biết, anh đi từ Bình Lục (Hà Nam) về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, đông phương tiện nhưng không ùn tắc nghiêm trọng.

Hàng dài ô tô xếp hàng qua nút giao Pháp Vân- Quốc lộ 1A
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi xe phải xếp hàng chờ đợi
Nhiều người đi xe máy lao lên vỉa hè để thoát tắc
Đoạn Cầu Giẽ đi vào Quốc lộ 1A (cũ) bị ùn tắc. Ảnh: Trần Thường 
Dòng xe di chuyển chậm trong giá rét.  Ảnh: Trần Thường  

Tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, ùn tắc khá nặng từ đường dẫn vành đai 3 trên cao xuống ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm.

Ùn tắc kéo dài ở đường Nghiêm Xuân Yêm