Từ 7h sáng 5/9, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, cũng là ngày khai giảng năm học mới, lưu lượng phương tiện ở nhiều tuyến đường của Thủ đô gia tăng. Tại một số trục đường chính như: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Trường Chinh... tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Trãi (đoạn qua cổng trường Đại học Hà Nội), hàng dài phương tiện nối dài, nhích từng mét để đi xuống hầm chui Thanh Xuân. Lượng lượng CSGT thuộc Đội 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) liên tục điều tiết nhưng tình trạng ùn cục bộ vẫn kéo dài.

Tình trạng đông đúc, di chuyển khó khăn kéo dài đến hầm chui Thanh Xuân, hướng vào trung tâm thành phố
Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi khi phải chờ đợi trong ùn tắc

Tình trạng ùn tác tại đường Nguyễn Trãi còn kéo dài đến nút giao Nguyễn Trãi - Khương Đình (Thanh Xuân). Lượng ô tô, xe máy đi từ đường Khương Đình ra Nguyễn Trãi liên tục xung đột với dòng xe đi thẳng khiến ùn tắc càng trầm trọng.

Dòng phương tiện ken đặc trên đường Nguyễn Trãi
Nhiều người đã đi lên vỉa hè để tránh ùn tắc
Người đi xe buýt cũng tỏ ra mệt mỏi khi lâm vào cảnh tắc đường

Đến 8h, lượng phương tiện bị ùn cục bộ tại đường lên cầu vượt Ngã Tư Sở vẫn gia tăng. Ô tô, xe máy chen lấn để đi lên khiến giao thông hỗn loạn.

Đường dẫn lên cầu vượt Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài

Đường Trường Chinh bị ùn dài theo hướng từ ngã tư Vọng - Láng, hàng dài ô tô nhích từng mét để xuống đường Trường Chinh. Đáng nói, đường trên cao đã có biển cấm xe máy, tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình đi lên.

Đường Trường Chinh ùn tắc kéo dài
Ô tô xếp hàng dài từ đường trên cao xuống đường Trường Chinh
Nhiều xe máy bất chấp nguy hiểm đi lên đường trên cao