Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 10/10, tại tuyến QL 14H đoạn qua thôn Kiệu Châu (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), mưa lớn, nước trên sông Thu Bồn dâng cao dẫn đến đường bị ngập sâu gần 1m, xe máy, ô tô không thể di chuyển.

Một số tuyến đường ở xã Duy Vinh, Duy Sơn, Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) bị ngập, chia cắt. 

Tuyến QL 14H đoạn qua thôn Kiệu Châu (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) ngập gần 1m
Lực lượng chức năng đặt biển thông báo cấm người và phương tiện qua lại

Chị Hoài Trâm (thôn Đông Yên, xã Duy Trinh) cho biết: "Tôi phải dọn dẹp để nước không ngập đồ đạc trong nhà, với lượng mưa và dự báo như hiện tại thì nước tại đây sẽ dâng cao hơn nữa".

Chị Hoài Trâm (thôn Đông Yên, xã Duy Trinh) cho biết, nước bắt đầu dâng từ sáng sớm 10/10.
Ngôi nhà của chị Trâm nước bắt đầu dâng cao

Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Thế Đức cho biết, do mưa lớn từ tối hôm qua, một số tuyến Quốc lộ, đường liên xã trên địa bàn bị ngập sâu và dâng nhanh.

“Địa phương đang huy động lực lượng các xã, phối hợp với huyện tổ chức túc trực tại các tuyến đường bị ngập.

Chúng tôi sẽ cấm lưu thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết”, ông Đức nói.