Từ đêm, rạng sáng đến trưa 24/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm TP Bắc Ninh và các huyện, thành phố lân cận bị ngập sâu. Nhiều điểm lòng đường bị ngập sâu cả mét gây ra tình trạng ách tắc cục bộ.

Lượng mưa lớn, nước lên nhanh khiến nhiều vị trí ngập sâu đến cả chục mét. Tại khu vực hầm chui đường Lạc Long Quân, trước cửa chung cư Hoàng Gia ở phường Đáp Cầu, bị ngập 0,5-0,8 m khiến nhiều ôtô đỗ và di chuyển qua đây bị chìm trong biển nước.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lượng mưa đổ dồn trong cùng một thời điểm lớn, khiến hệ thống tiêu thoát nước quá tải dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ.
Nhiều tuyến phố khác tại TP Bắc Ninh cũng bị ngập cục bộ, trong khi sáng nay mưa vẫn trút xuống không ngớt
Tại huyện Quế Võ, người dân cho biết nước ngập khắp các đoạn đường bên trong khu công nghiệp. 8h sáng nay, tình trạng ngập úng khiến việc di chuyển của công nhân gặp nhiều khó khăn.
Cây đổ tại Lê Văn Thịnh, gần giao cắt với Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa.
Trả lời VOV.VN, ông Nguyễn Xuân Quyết- Giám đốc công ty CP thoát nước và xử lý nước thải tỉnh Bắc Ninh cho biết, bắt đầu từ 22h tối 23/4 đến 8h sáng 24/5, lượng mưa có nơi đo được dưới 150mm. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực tại TP Bắc Ninh, hiện tượng này 5 năm trở lại đây mới xuất hiện 1 lần.
Nhiều tuyến phố tại Trung tâm TP Từ Sơn cũng bị ngập lớn. Nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị ngập sâu, chết máy phải nhờ lực lượng cứu hộ giải cứu.
Theo ông Quyết, không riêng năm nay, bất cứ mùa mưa nào đơn vị cũng đều tổ chức nạo vét thường xuyên tại các kênh mương tiếp nhận nước trước mùa khô. Gần đến mùa mưa lại phải tiếp tục nạo vét sạch sẽ nhằm khơi thông dòng chảy, tránh tình trạng quá tải tại một số điểm ngập úng cục bộ.
"Đặc biệt, đối với trạm bơm cơ giới, xí nghiệp yêu cầu trực 100% quân số để vận hành tại các điểm ngập úng cục bộ, để vớt rác cửa chui và kiểm tra dòng chảy” – ông Nguyễn Xuân Quyết nói.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa trong 24 giờ tới dao động 30-60 mm, có nơi trên 80 mm. Các khu vực thấp, trũng đề phòng tình trạng ngập úng tái diễn, đặc biệt ở khu vực đô thị.

Theo VOV