Tuyên truyền đi trước, hành động theo sau
Từ một xã thuần nông còn nhiều khó khăn, xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị) đang từng ngày “thay da đổi thịt” với diện mạo mới khang trang, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Đóng góp trong hành trình ấy chính là công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, thắp lên tinh thần trách nhiệm và khơi dậy hành động chung tay xây dựng quê hương.
Sau khi về đích nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, UBND xã Hải Lệ xác định rõ, muốn đi tiếp con đường phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ tư duy. Thay vì tự hài lòng, chính quyền địa phương đã chủ động phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng xã Hải Lệ đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025” với phương châm xuyên suốt: Tuyên truyền đi trước, hành động theo sau.

Với diện tích hơn 6.400 ha và trên 4.200 nhân khẩu, công tác tuyên truyền tại Hải Lệ được triển khai linh hoạt, sáng tạo. Hệ thống loa phát thanh từ xã đến thôn hoạt động đều đặn, kết hợp tuyên truyền qua các cuộc họp dân, hội nghị chuyên đề, mạng xã hội, tài liệu trực quan... giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Các tiêu chí NTM nâng cao, mô hình sản xuất mới, cách làm hay được chuyển tải bằng thứ ngôn ngữ gần gũi, thực tế, giúp từng người dân cảm thấy mình là chủ thể của công cuộc đổi thay.
Từ nhận thức đến hành động, tinh thần của người dân Hải Lệ thay đổi rõ rệt. Họ không còn tâm lý ỷ lại, trông chờ Nhà nước, mà chủ động hiến đất, góp công, góp của làm đường, xây dựng thiết chế văn hóa, chỉnh trang khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường. Cũng từ đó, hàng loạt mô hình hay ra đời, như: “Tuyến đường tự quản”, “Thắp sáng đường quê”, “Thu gom rác tại hộ”, “Nông dân sản xuất giỏi”, “5 không 3 sạch”, “Sân chơi cho người già và trẻ em”... tạo nên bức tranh nông thôn mới sinh động và tràn đầy sức sống.
Hải Lệ còn làm rất tốt công tác tuyên truyền vận động trong phát triển kinh tế. Nhờ truyền thông hiệu quả, người dân mạnh dạn đầu tư vào các mô hình sản xuất hiệu quả như: lúa hữu cơ, chăn nuôi hươu, bò, cá chình lồng, trồng ném, trồng rừng sản xuất… Không chỉ nâng cao thu nhập, các mô hình này còn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn. Công tác giảm nghèo cũng có bước tiến rõ rệt nhờ lồng ghép với tuyên truyền các chính sách an sinh, vận động xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế, lan tỏa cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người tại Hải Lệ đạt 55,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,44%. ngày 1/6, xã Hải lệ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Những kết quả trên là minh chứng sống động cho sự phát triển đúng hướng – bắt đầu từ thay đổi tư duy, lan tỏa bằng truyền thông.
Tiến bước trên hành trình “nâng chất” NTM
Có thể nói, công tác tuyên truyền vừa là công cụ phổ biến chính sách mà còn là đòn bẩy làm thay đổi tư duy, truyền cảm hứng hành động, tạo sự đồng thuận sâu sắc trong toàn dân. Chính sức mạnh từ nhận thức ấy đã dẫn lối cho Hải Lệ bền bỉ tiến bước trên hành trình “nâng chất” NTM theo hướng nhân văn, toàn diện và bền vững.
Trong thời gian tới, Hải Lệ tiếp tục xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt. Phát triển đồng bộ giữa kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng, gắn với truyền thông sâu rộng để lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực, huy động mọi nguồn lực xã hội. Từ đó, từng người dân không chỉ là người thụ hưởng mà thực sự trở thành chủ thể kiến tạo tương lai cho quê hương mình.