Bửu (SN 1998, sống tại khu phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và Nguyễn Văn Huy (SN 2003, sống tại khu phố Xuyên Tây, thị trấn Nam Phước) trước đó có xảy ra mâu thuẫn.

Đến 17h ngày 28/9, tại cánh đồng thuộc khu phố Mỹ Hoà, Bửu dùng dao đâm Huy. Thấy Huy bỏ chạy nên Bửu lái xe bỏ về.

Huỳnh Thái Bửu tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, đến khoảng 19h30 cùng ngày, Trần Văn Long (SN 1998, sống tại khu phố Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước), đứng ra hoà giải mâu thuẫn giữa Bửu và Huy tại bờ kè khu phố chợ Đông cầu Chìm (thuộc khu phố Mỹ Hoà).

Trong lúc hai bên đang nói chuyện, Lê Ngọc Minh Thịnh (SN 2001, sống tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên), đến và có lời qua tiếng lại với Huỳnh Thái Bửu về việc vì sao gây thương tích cho Huy.

Lúc này, Thịnh rút trong áo khoác một súng ngắn bắn đạn bi, bắn vào lưng của Bửu. Bửu rút dao đâm Huy một nhát vào đùi, đuổi theo đâm nhiều nhát vào người Thịnh khiến Thịnh và Huy bị thương nặng.

Qua điều tra, Công an huyện Duy Xuyên đã thu hồi tang vật gồm súng và dao, cùng với đó ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Thái Bửu. 

Hiện Thịnh và Huy bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước).