Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết, kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhìn lại chặng đường đã qua.

Theo ông Hưng, đây cũng là dịp tỉnh tự hào báo công với Bác về những thành tựu to lớn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác hằng mong muốn.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, tại Di tích lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, nơi Bác Hồ từng nói chuyện với cán bộ Thanh Hóa trong lần đầu tiên Người về thăm, nơi đây đã tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác”.

Triển lãm bố trí khoảng 300 ảnh, tư liệu, pa-nô, băng rôn, hộp ảnh... được chia thành 2 phần, phần thứ nhất: “Bác Hồ với Nhân dân tỉnh Thanh Hóa” gồm 54 ảnh tư liệu quý giới thiệu hình ảnh của Bác Hồ với Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; phần thứ 2 “Thanh Hóa làm theo lời Bác” với gần 250 bức ảnh tái hiện những thành tựu mà chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đạt được trong suốt 75 năm qua.

Một số hình ảnh quý lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa.

{keywords}
Sáng nay tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa
{keywords}
Những hình ảnh tư liệu quý trong lần Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Những bức ảnh quý lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa
{keywords}
Triển lãm thu hút nhiều người dân đến xem

Lê Dương

Lời khuyên tăng gia, tiết kiệm ngày Tết của Bác Hồ với bộ đội

Lời khuyên tăng gia, tiết kiệm ngày Tết của Bác Hồ với bộ đội

Gần 20 lần trực tiếp đến thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, dù có lúc chỉ 15 phút, nhưng Bác đã để lại cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị những bài học sâu sắc và những kỷ niệm không bao giờ quên.