Chỉ một thời gian ngắn sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung ương Đảng, Chính phủ và Quân đội nước ta đã nghĩ ngay tới việc nghiên cứu chế tạo máy bay.

Khi nói đến ngành công nghiệp chế tạo các trang thiết bị ký thuật phục vụ hàng không, hay cụ thể hơn là chế tạo máy bay thì nhiều người thường liên tưởng ngay tới các quốc gia có nền kinh tế phát triển, công nghệ hiện đại, đội ngũ các nhà khoa học hùng hậu như Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Nhưng không phải ai cũng biết được một điều, chỉ một thời gian ngắn sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung ương Đảng, Chính phủ và Quân đội nước ta đã nghĩ ngay tới việc nghiên cứu chế tạo máy bay.

Từ đó ban X đã ra đời và những thành tựu mà dự án mang lại là một dấu mốc đáng tự hào, đánh dấu sự phát triển của hàng không dân sự và quân sự của Việt Nam sau này.

(Theo Quốc phòng Việt Nam)