8h sáng, chị Nguyễn Thị Nga (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chật vật luồn qua cột điện nằm án ngữ giữa ngõ 180 Đình Thôn. Cây cột chi chít dây cáp, đồng hồ điện nằm chắn giữa đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong khu dân cư đông đúc. 

"Lòng ngõ 180 vốn đã hẹp, lại thêm cột điện nằm giữa càng khiến cho việc di chuyển khó khăn. Nhiều người điều khiển ô tô vì không phân biệt được làn đường nên đi vào phần đường cho người đi chiều ngược lại. Có hôm xe tải chở hàng lấn làn đường suýt gây tai nạn cho người dân", chị Nga kể. 

Cột điện nằm giữa ngõ 180 Đình Thôn xuất hiện trong thời gian dài gây cản trở giao thông.
Cột điện chia ngõ 180 Đình Thôn thành hai làn đường một bên to, một bên nhỏ nên nhiều ô tô phải đi sang hướng ngược chiều.
Cột điện án ngữ giữa ngõ 180 Đình Thôn, khu vực có tòa chung cư MHDI với cả nghìn cư dân sinh sống. 

Theo ghi nhận, cột điện trên chia đường ngõ 180 Đình Thôn thành hai làn, một bên rộng, một bên hẹp. Vào giờ cao điểm đoạn đường này thường xảy ra ùn ứ. Nhiều ô tô phải lấn sang làn bên cạnh rồi đi ngược chiều mới có thể đi qua khu vực này.

Cột điện án ngữ giữa đường không phải là hiếm gặp ở Hà Nội. Tại nhiều tuyến phố khác tình trạng này vẫn đang tồn tại khiến cuộc sống người dân gặp nhiều bất tiện.

Tại đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) xuất hiện dãy cột điện kéo dài cả km tồn tại trong thời gian dài. Bên trên cột điện tải một lượng lớn dây điện, dây cáp mạng chằng chịt lơ lửng trên đầu người đi đường.

Ở tuyến đường này, mỗi lần ngước nhìn lên cao, không khó để thấy dây điện, dây cáp chằng chịt trên đầu. Nhìn từ xa, con đường lộn xộn cột điện và cột đèn cao áp, hệ thống dây chằng chịt giăng như "mạng nhện". 

Hàng dài cột điện trên đường Ngọc Hồi.
Hàng cột điện nằm giữa đoạn ngã ba Ngọc Hồi giao với đường Ngũ Hiệp. 

Anh Nguyễn Thanh Minh (40 tuổi, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) chia sẻ: "Tôi thường xuyên đi làm qua tuyến đường Ngọc Hồi này, hàng cột điện không những làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người đi đường".

Theo anh Minh, vào ban đêm, người đi đường rất dễ nhầm làn tại đoạn đường Ngọc Hồi. Nếu người nào không tập trung rất dễ đi sai làn đường, gây tai nạn. 

Tại đường Triều Khúc (quận Thanh Xuân), hình ảnh cột điện án ngữ giữa đường rẽ vào ngõ 66B đã không còn là điều xa lạ với người dân nơi đây. Ngoài việc chống đỡ một bó dây điện chằng chịt, cột điện này còn trở thành nơi đặt hàng chục biển quảng cáo các loại từ nhà nghỉ cho đến cơ sở làm đẹp. 

Cột điện đặt giữa ngõ 66B Triều Khúc (quận Thanh Xuân) khiến giao thông rối loạn vào giờ cao điểm.
Ô tô gặp khó khăn để rẽ vào ngõ 66B Triều Khúc vì vướng cột điện.

Ông Lê Ngọc Cảnh (56 tuổi) cho biết đã từng chứng kiến một số vụ va chạm nhẹ tại vị trí cột điện nằm giữa đường rẽ vào ngõ 66B Triều Khúc. "Vào buổi tối các phương tiện không quan sát được cột điện nên dễ xảy ra va chạm", ông Cảnh nói.

Ngoài ra, ngay đầu ngõ 97 Triều Khúc cũng xuất hiện cột điện nằm giữa đường khiến việc đi lại khó khăn. 

Đầu ngõ 97 Triều Khúc (quận Thanh Xuân) cũng có một số cột điện nằm giữa đường.

Đoàn Bổng - Hoàng Nam