Trận động đất 7,8 độ richter hôm 25/4 tại Nepal đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.200 người và phá hủy nhiều di sản là biểu tượng của quốc gia này.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Trong số đó, phải kể đến tòa tháp gần 200 năm tuổi là Dharahara ở Kathmandu. Tòa tháp đã sụp đổ, giờ chỉ còn là đống gạch vụn, vùi lấp gần 50 người sau khi động đất xảy ra.

{keywords}
{keywords}
{keywords}

Kế đến là quảng trường Basantapur Durbar, đây là một trong những di tích lịch sử của Nepal.

{keywords}
{keywords}

Quảng trường Durbar tại Kathmandu cũng bị phá hủy sau động đất.

{keywords}

Tượng vua Bhupatindra Malla biến thành đống đổ nát ở quảng trường Durbar Patan.

{keywords}

Ảnh một ngôi đền bị động đất phá hủy tại Nepal.

Lê Thu - Ảnh: RT/ Getty Image/ BI