Sáng 8/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Ngay sau khi xuống máy bay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Campuchia Hun Sen chủ trì diễn ra sau đó. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Trong ngày đầu tiên đặt chân đến Phnom Penh, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, chào Quốc vương Norodom Sihamoni.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Hun Sen dự Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Thương mại Việt Nam-Campuchia.

Một số hình ảnh về hoạt động đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tại Phnom Penh:

Đài Độc lập
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia cùng đội tiêu binh danh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài Độc lập 
Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ trước khi đặt vòng hoa tại Đài Độc lập
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài Độc lập
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk
Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Bà con kiều bào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Campuchia đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”