Dưới đây là những cái tên dẫn đầu doanh số của 9 hãng xe phổ thông tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2022:

Các mẫu bán chạy nhất của 9 hãng xe phổ thông tại Việt Nam nửa đầu năm 2022.

Toyota Vios: 11.937 chiếc

Suốt nhiều năm qua, mẫu xe "thần thánh" Vios luôn là chủ lực về doanh số của Toyota tại Việt Nam. Dù người anh em trẻ trung là Corolla Cross cũng có doanh số ấn tượng và thường xuyên dẫn đầu top xe bán chạy nhất thị trường, nhưng mẫu sedan hạng B vẫn là "công thần" cho Toyota từ năm này sang năm khác. 

Tổng cộng 6 tháng đầu năm 2022, Vios bán ra 11.937 chiếc, hơn Corolla Cross gần 1.000 chiếc và là mẫu xe dẫn đầu của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

Hiện, Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Vios 2021 được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Giá bán của mẫu xe này đang dao động từ 478 đến 638 triệu đồng.

Hyundai Accent: 10.240 chiếc

Accent vượt qua những người anh em 'nặng ký' khác để có doanh số ấn tượng nhất thương hiệu Hyundai tại Việt Nam. Với 10.240 chiếc bán ra trong vòng 6 tháng, Accent chiếm tới gần 30% doanh số của Hyundai Thành Công và gần gấp đôi mẫu xe xếp sau là Grand i10.

Hyundai Accent là mẫu xe Hàn Quốc bán chạy nhất tại Việt Nam.

Hiện, Hyundai Accent 2021 vẫn được lắp ráp trong nước và phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng.

VinFast Fadil: 9.566 chiếc

Kết thúc nửa đầu năm 2022, Fadil đã gần chạm tới mốc 10.000 xe bán ra và dẫn đầu tuyệt đối thương hiệu xe Việt Nam VinFast.

Fadil là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast

VinFast Fadil là mẫu xe hạng A, sử dụng khối động cơ 1.4L với hai phiên bản. Hiện Fadil có giá từ 382 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, 449 triệu cho phiên bản cao cấp nhất đối với hình thức trả thẳng, chưa tính giảm giá nhờ voucher của VinGroup.

Honda City: 9.439 chiếc

Dù có phần lép vế đôi chút so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B như Toyota Vios hay Hyundai Accent nhưng trong nửa đầu năm 2022, City vẫn là mẫu xe mang đến doanh số nhiều nhất cho Honda với 9.439 chiếc, gần bằng cả năm 2021 (với 9.745 chiếc).

Honda City có doanh số gần gấp đôi so với mẫu xe đứng thứ 2 là CR-V trong nửa đầu năm 2022.

Honda City phiên bản 2021 được thiết kế mới, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Mẫu xe này được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản là E, G, L và RS với mức giá dao động từ 499 đến 599 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander: 8.084 chiếc

Dù có nhiều đối thủ mới nhưng Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên hot trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, mẫu xe của Mitsubishi đạt doanh số khá ấn tượng là 8.084 chiếc và tiếp tục là xe bán chạy nhất hãng xe Nhật Bản. Doanh số này gấp đôi so với người anh em Attrage, cũng là mẫu xe bán khá chạy ở phân khúc sedan hạng B của Mitsubishi.

Mitsubishi Xpander 2022 mới được nâng cấp cả về thiết kế và trang bị.

Mẫu xe MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander 2022 vừa được làm mới tại Việt Nam và đang được phân phối trong nước với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 555 - 688 triệu đồng. 

KIA Seltos: 7.899 chiếc

Với doanh số 7.899 chiếc trong nửa đầu năm 2022 với trung bình khoảng hơn 1.300 xe mỗi tháng, Seltos thường xuyên đứng ở top đầu phân khúc SUV/Crossover. Đây cũng là mẫu xe có doanh số tốt nhất của THACO KIA, vượt lên trên những mẫu xe khá hot khác là K3, Canival hay Sonet.

KIA Seltos vẫn "sale tốt" trong nửa đầu năm 2022.

Ngay sau khi ra mắt vào đầu tháng 8/2020, KIA Seltos đã gây một làn gió mới bởi ngoại hình năng động và nhiều trang bị tiện nghi. Kia Seltos được THACO lắp ráp trong nước và đưa ra thị trường 4 phiên bản là Deluxe 1.4Turbo, Luxury 1.4Turbo, Premium 1.4Turbo và Premium 1.6 với giá bán từ 599 triệu đến 719 triệu đồng.

Mazda CX-5: 7.797 chiếc

Mẫu Crossover CX-5 vẫn là "gà son" của THACO Mazda với doanh số nửa đầu năm 2022 đạt 7.797 chiếc. Đây cũng là cái tên thường xuyên góp mặt trong top xe bán chạy nhất nhiều tháng qua.

Mazda CX-5 là dòng xe chiến lược của thương hiệu xe Nhật Bản tại Việt Nam

Mazda CX-5 được THACO lắp ráp trong nước và giới thiệu ra thị trường tới 6 phiên bản, sử dụng loại động cơ 2.0L và 2.5L kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Giá bán của Mazda CX-5 dao động từ 829 triệu đến 1,04 tỷ đồng. 

Ford Ranger: 6.433 chiếc

Ford Ranger không chỉ dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe bán tải trong nước mà còn là mẫu xe mũi nhọn của Ford Việt Nam. Với 6.433 chiếc được bán ra trong nửa đầu năm 2022, Ranger có doanh số gấp hơn 3 lần so với mẫu SUV Everest và không quá để nói mẫu bán tải này đang cứu thương hiệu xe Mỹ tại thị trường Việt Nam.

"Vua bán tải" Ranger chiếm tới hơn 2/3 doanh số của Ford Việt Nam.

Ford Ranger được chuyển về lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 6/2021 gồm các phiên bản: XL, XLS, LTD và Wildtrak giá 616-925 triệu đồng. Riêng bản XLS (cả MT và AT, giá lần lượt 630 triệu và 650 triệu đồng) vẫn duy trì nhập khẩu từ Thái Lan để bán song song với các phiên bản lắp ráp.

Suzuki XL7: 3.666 chiếc

Với doanh số 3.666 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2022, XL7 là mẫu xe bán chạy nhất của Suzuki tại Việt Nam. Trong khi các mẫu xe khác như Ertiga, Ciaz, Swift khá ế ẩm thì XL7 đã phải "gánh team" khi một mình chiếm tới hơn 70% tổng doanh số các mẫu xe du lịch của thương hiệu Suzuki.

Suzuki XL7 trong tháng 6 vừa qua đứng thứ 9 trong vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Suzuki XL7 là mẫu SUV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất, có giá bán 589 triệu đồng. Mẫu SUV 7 chỗ này sử dụng khối động cơ 1.5L dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực.

Bạn nghĩ sao về những mẫu xe bán chạy nói trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy theo địa chỉ email: otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!