Theo truyền thống, các trò chơi điện tử sẽ “đặt” người chơi vào vai những anh hùng để thực hiện những nhiệm vụ vĩ đại như giải cứu thế giới thoát khỏi nạn diệt chủng, đánh đuổi những thế lực tàn ác để giành lấy hòa bình,…nhưng nếu có sự quan sát kỹ càng và đánh giá khách quan hơn, thì có vẻ như các “anh hùng” còn tồi tệ hơn các nhân vật phản diện mà họ đang phải chiến đấu chống lại.

Nói chung chung như trên thì có vẻ hơi khó hiểu một chút, vậy thì độc giả hãy cùng GameSao điểm qua danh sách những vị “anh hùng” xứng đáng là nhân vật phản diện thực sự trong trò chơi mà họ xuất hiện:

 

1.Pac-Man:

Game: Pac-Man.

Tội ác: tra tấn, xâm phạm lãnh thổ của người khác.

Ban đầu, Pac-Man cho thấy những hành động của mình là rất hợp lí. Pac-Man bị mắc kẹt trong mê cung tối tăm với hàng loạt các bóng ma khác đang cố gắng tìm cách để tiêu diệt anh ta,…và tất nhiên anh ta đã xoay chuyển một cách tình thế một cách tài tình để giết ngược chúng.

Nhưng tại sao Pac-Man lại xuất hiện tại mê cung tối tăm, u uất đó? Đáng lẽ ra đây là lãnh địa, nơi dành riêng cho các bóng ma, họ thuộc về nơi này chứ không phải Pac-Man. Với lý lẽ đó, có thể dễ dàng hiểu rằng các bóng ma đang cố gắng bảo vệ địa phận của chúng, giữ gìn những quả bóng trắng (thuốc/trứng?) nhưng Pac-Man đã “dã man” đánh cắp đi…

Khi Pac-Man đã ăn đủ số bóng trắng, hắn sẽ trở nên khổng lồ và vô cùng đáng sợ khi hắn quay trở lại nuốt chửng toàn bộ những hồn ma vào bụng. Thật đáng thương cho những hồn ma, họ đã mất đi phần xác nhưng lại còn bị Pac-Man nhai nốt phần hồn để chúng ngày càng tàn tạ hơn. Pac-Man đúng là một con quái vật màu vàng tàn bạo, độc ác.

 

2. Mario:

Game: Super Mario Bros, Super Mario 64, Super Mario Land,…

Tội ác: diệt chủng.

Mario chính là hình mẫu anh hùng đặc trưng nhất trong video game. Một người đàn ông gan dạ, vượt qua muôn vàn chướng ngại vật trong một thế giới hết sức kỳ lạ để giải cứu công chúa từ một con quái vật vô cùng đáng sợ. Nhưng một điều khó hiểu là Mario thực hiện cuộc hành trình của mình không hề do dự, không kiềm chế và cũng chẳng thương xót bất cứ ai?!

Trong phần lớn thời gian khi người chơi vào vai Mario, thì người “anh hùng” này chỉ làm một công việc duy nhất đó là nghiền nát hộp sọ của hàng ngàn sinh vật khác nhau (nhảy lên đầu chúng). Thông thường, những sinh vật này không chủ động tấn công Mario mà chỉ di chuyển xung quanh một khu vực cố định đã được lập trình sẵn…cho đến khi bị một gã thợ sửa ống nước với bộ đồ màu đỏ giết chết.

Mario khi xông vào lâu đài cứu công chúa cũng không hề có bất cứ sự nghiên cứu hay suy nghĩ kế hoạch tác chiến, mà chỉ đơn giản là xông vào, tiêu diệt và giêt chóc tất cả các sinh vật, chướng ngại vật trên đường đi…suy đi tính lại, việc chàng nấm lùn này cứu được công chúa cũng chẳng được coi là tốt đẹp mấy khi biết bao sinh vật vô tội đã bị tiêu diệt một cách vô lý.

 

3. Sub-Zero:

Game: Mortal Kombat.

Tội ác: sát hại toàn bộ gia đình của Scorpion.

Không hiểu lý do tại sao khi đặt hai nhân vật Sub-Zero và Scorpion cạnh nhau, người ta lại tôn vinh Sub-Zero như một vị anh hùng chiến đấu vì chính nghĩa còn Scorpion lại là một con quỷ tàn ác?! Nhưng bản chất của sự việc đã cho thấy, Sub-Zero mới chính là kẻ xấu.

Cốt truyện chính thức của Mortal Kombat (xuất hiện đằng sau trò chơi) đã nêu rõ lý do xuất phát mối thù hận khủng khiếp giữa Sub-Zero và Scorpion. Chính Sub-Zero đã sát hại toàn bộ gia đình của Scorpion khiến cho “bọ cạp” buộc phải chiến đấu với “người băng” để trả thù cho những người đã khuất. Thật bất công cho Scorpion khi anh ta chiến đấu có mục đích rõ ràng thì lại bị người chơi ghét bỏ, còn Sub-Zero đã nhẫn tâm ra tay giết hại người vô tội lại được game thủ yêu mến.

 

4. Nathan Drake:

Game: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception.

Tội ác: giết người hàng loạt.

Nathan Drake thuộc tuýp nhân vật có vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn người chơi. Lịch lãm, dí dỏm và đẹp trai…Nathan Drake được so sánh với hình tượng nhân vật phim ảnh huyền thoại, Indiana Jones. Vì vậy, nhiều người khó có thể tin rằng Nathan Drake lại là một người xấu.

Nathan Drake thường phải đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm hoặc những tay lính đánh thuê manh động. Tất nhiên những tên đó khi đối đầu với Nathan không hề nương tay một chút nào và luôn muốn giết chết anh ta, ổn thôi, anh ta có thể tiêu diệt một vài tên trong số đó để đảm bảo sự an toàn của mình…nhưng đằng này, Nathan Drake lại “xuống tay” với hàng ngàn tên (tổng hợp những game kể trên) mà không cảm thấy do dự hay đắn đo gì?!

Có thể Nathan Drake rất được game thủ yêu mến, nhưng vấn đề về đạo đức và lương tâm của anh chàng này cần được đem ra mổ xẻ kỹ càng hơn nữa để đánh giá đúng mực. Nhưng ngay bây giờ, có thể quy kết Nathan là một người xấu bởi đã giết hại vô số người.

 

5. Chính bạn!

Game: tất cả các trò chơi.

Tội ác: tất cả những việc làm vi phạm đạo đức và pháp luật.

Có thể bạn không phải là bất cứ một nhân vật nào được hiển thị trên màn hình, nhưng chính bạn là người điều khiển, kiểm soát những hành động của các “anh hùng” đã kể ở phần trên và nghiễm nhiên chấp thuận và làm theo những việc làm sai trái, những  vụ tàn sát đẫm máu vô nghĩa,…của họ.

Chính bạn đã giết tất cả những con Koopas trong series game Mario, cũng chính bạn là người đã đột nhập trái phép vào hàng nghìn căn hộ trong những game nhập vai (RPG) khác nhau. Trong series GTA, chính bạn là người “giúp” các nhân vật chính trong trò chơi cướp hàng ngàn chiếc xe hơi, giết hại hàng trăm người…chính những việc làm tưởng như không nguy hại đó đã khiến bạn nghiễm nhiên chấp thuận những hành vi sai trái, những hành động không thể chấp nhận được của những nhân vật xấu xa và tôn vinh họ như những vị “anh hùng” lỗi lạc.

Có vẻ như khá nhiều người bực tức vì bị gọi là một nhân vật phản diện, một người xấu. Nhưng với những lập luận khá chắc chắn ở trên, thì chắc hẳn bạn cũng sẽ phải suy xét lại bản thân mình.

 

Tiến Linh (Theo WC)