1) Songoku (Dragon Balls): Tán gái bằng Skill ngây thơ vô số tội

“Tại sao phụ nữ lại có mông trước ngực?” – Câu nói huyền thoại thánh Songoku trong truyện Dragon Balls.

Nếu là một fan ruột trung thành của bộ truyện tranh huyền thoại Dragon Balls (tựa Việt: 7 Viên Ngọc Rồng). Hẳn bạn sẽ không thể nào quên được ấn tượng đầu tiên mà nhân vật chính Songoku đã tạo nên cho mình, đó là một cậu bé mang tâm địa vô cùng ngây thơ, trong sáng hồn nhiên đến không ngờ. Lẽ sống đơn giản chỉ hướng tới việc trừ gian diệt ác, bảo vệ kẻ yếu đuối.

Songoku: “Muốn tán được gái, bạn cứ tỏ ra Max ngây thơ dễ thương đi, rồi gái sẽ tự đổ!”

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng chính cái sự ngây ngô đến dễ thương ấy của cậu bé Songokulại là thứ gây nên vô sối tội vạ về sau này. Từ việc làm hỏng Bumma – vợ của người anh em Vegeta cho đến việc cố ý gây thương nhớ cho ChiChi – cô vợ bé nhỏ của mình, để rồi đến khi cả hai người lớn khôn, ChiChi phải đối đầu Songoku tại sự kiện Đại hội võ thuật để đòi món nợ giao hôn ngày trước, lúc này anh chàng khỉ nhà ta mới chịu rước nàng về dinh.

2) Miroku (Inuyasha): Tán gái bằng Skill hỏi thẳng nói thật

“Nàng có thể sinh cho ta một đứa con chứ?” – Câu nói bất hủ của thánh Miroku trong truyệnInuyasha.

Trong bộ truyện Inuyasha, Miroku được biết đến là một pháp sư sở hữu pháp lực rất cao cường. Tuy nhiên bản tính của nhân vật này lại cực kỳ háo sắc, đi đến đâu, thứ anh ta quan tâm đầu tiên luôn là gái đẹp thay vì việc diệt trừ quái vật. Cũng chính vì vậy mà dân chúng khắp vùng đều nhắc đến Miroku bằng những biệt danh mang đậm tính chế nhạo, mỉa mai như: Pháp sư phá giới, Đại sư háo sắc…

 

Vì bị Naraku (nhân vật phản diện chính trong truyện) đặt lời nguyền phong ấn một chiếc hang gió ở bàn tay trái, nên bản thân Miroku rất lo sợ rằng một ngày mình sẽ mất mạng trước khi kịp cưới vợ, lập gia đình. Bởi vậy nên khi gặp gỡ với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào, câu cửa miệng của anh ta dành cho họ luôn là: “Nàng có thể sinh cho ta một đứa con chứ?”. Và dĩ nhiên thay vì câu trả lời đồng ý, Miroku thường nhận lại những cái tát đau điếng người từ các mỹ nữ anh ta gặp.

3) Jiraiya (Naruto): Tán gái bằng Skill trêu chọc bựa

 

Ngoài việc được biết đến như một trong ba Sannin (Ninja huyền thoại), Jiraiya còn bị Narutogọi với cái tên “tiên nhân dê cụ”, “thầy dê xồm” vì bản chất của ông rất… mê gái. Và để biện hộ cho thói xấu này, Jiraiya nói rằng việc tà lưa tán tỉnh các cô gái cũng là 1 bí quyết giúp thám thính tình hình hiệu quả của ông. Jiraiya cũng chính là nhà văn, tác giả của bộ truyện Make Out Paradise (Thiên đường tung tăng) nổi tiếng bộ truyện này lấy cảm hứng chính từ những lần nhìn trộm nhà tắm nữ của ông.

Mặc dù vẻ dê cụ thể hiện rõ ngoài mặt, tuy nhiên Jiraiya lại luôn luôn thành công trong việc tạo ấn tượng khó quên đối với các cô gái ông từng gặp trong cuộc đời, mà bí quyết giúp ông giúp ông làm được điều này chính là: Làm ra những việc mà ông biết họ sẽ không thích. Thật là kỳ lạ.

4) Sasuke (Naruto): Không cần phải tán, cứ tỏ ra Max lạnh lùng, gái sẽ tự đổ.

 

Trong xuyên suốt cốt truyện bộ Manga Naruto, Sasuke được biết đến như một kẻ đối nghịch vừa là người bạn thân nhất với nhân vật chính của truyện, Uzumaki Naruto. Sasuke là một thành viên của bộ tộc Uchiha, một bộ tộc ninja điêu luyện liên minh với làng Lá. Động cơ chính của cậu suốt truyện là việc báo thù cho sự diệt vong của toàn bộ gia tộc cậu ta bằng việc hạ gục người anh trai là Uchiha Itachi, một nhiệm vụ mà cậu luôn cố gắng theo đuổi bằng mọi giá.

 

Vậy nên khi theo dõi Naruto trước đây, các fan luôn luôn thấy Sasuke toát rõ một tố chất lạnh lùng và bị sự báo thù lôi kéo một cách kỳ quặc. Sau chấn động về việc cả gia tộc bị sát hại, cậu trở thành một người sống khép kín, không thích nảy sinh hay thể hiện tình cảm của mình đối với bất kỳ ai. Ngay cả với Sakura, cô gái hết mực yêu thương cậu cũng vậy. Vì thế ở phần kết bộ truyện Naruto, việc tại sao Sasuke lại đồng ý kết hôn với Sakura vẫn còn là một thắc mắc lớn trong lòng tất cả các fan.

5) Katsuragi Keima – Thánh tán gái bằng Skill… chơi game giỏi

 

Đối với các fan hâm mộ của dòng manga harem thì chắc chắn danh hiệu “thánh tán gái” chắc chắn không thể thuộc về ai khác ngoài anh chàng Katsuragi Keima. Vốn dĩ anh chàng này là một game thủ Hardcore chính hiệu và theo lý thuyết thì những anh chàng cả ngày chỉ biết chơi game như vậy sẽ rất khó tìm được bạn gái. Thế nhưng, anh chàng Katsuragi Keima của chúng ta lại có thể trở thành cao thủ “sát gái” chỉ nhờ việc chơi game.

 

Cụ thể, anh chàng này đam mê các trò chơi hẹn hò và thậm chí đã nổi tiếng với danh hiệu Otoshi Gami – Thần chinh phục. Những kinh nghiệm tán tỉnh của Keima đối với các cô gái ảo trong game đã khiến anh chàng có thể cưa cẩm bất kì cô gái nào ngoài đời thực. Chỉ cần nhìn qua một cái, anh chàng có thể biết ngay xem cần phải có chiến lược tán tỉnh ra sao, phải lấy lòng cô gái như thế nào… Chính những đặc điểm này đã khiến Keima được cộng đồng người yêu truyện tranh đặt cho danh hiệu “Thánh tán gái”.