Trước ngày Quốc khánh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2022, trực tiếp chủ trì lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân tại Trại giam Vĩnh Quang (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

Sau quá trình cố gắng cải tạo, nhiều phạm nhân vui mừng, vỡ òa hạnh phúc trong ngày được đặc xá, đoàn tụ với người thân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao chứng nhận đặc xá.
Những gương mặt hồi hộp trước giờ nhận quyết định được đặc xá.
Trong số 71 phạm nhân được đặc xá tại trại Vĩnh Quang có 5 người quốc tịch các nước Trung Quốc, Malaysia. 
Các phạm nhân nhận quyết định đặc xá kèm theo căn cước công dân gắn chíp.
Lăn dấu vân tay vào quyết định công nhân được đặc xá.
Anh Cao Việt Anh (25 tuổi, quê Bắc Giang) vui mừng nhận quần áo do Trại giam Vĩnh Quang hỗ trợ. Phạm tội cướp tài sản, Việt Anh có hơn 3 năm cải tạo tại trại Vĩnh Quang. Anh cho biết, việc đầu tiên khi về nhà là thắp hương lên bàn thờ mẹ. Mẹ mất khi đang chấp hành án là điều khiến anh day dứt.
Nguyễn Hữu Ngọc Anh, nhà ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc được vợ đón bằng ô tô, vừa lên xe, hai bố con quấn quít nhau không rời. Anh Ngọc Anh cho biết 18 tháng nay anh mới được gặp con. Vì dịch covid nên 2 năm nay nội quy của trại giam hạn chế tối đa việc thăm nuôi.
Cởi bộ quần áo phạm nhân, những trường hợp được đặc xá trở lại cuộc sống thường nhật hòa nhập với cộng đồng.
Những phạm nhân được đặc xá bắt tay chúc những người ở lại cải tạo tốt, sớm được hưởng chính sách đặc xá của Nhà nước.
Ở ngoài khu vực cổng trại giam Vĩnh Quang, nhiều người mẹ từ rất sớm ngóng chờ đón con đoàn tụ. Ngày gặp lại, nước mắt đã rơi vì hạnh phúc.
Trại giam Vĩnh Quang có hơn 4.000 phạm nhân, trong đợt đặc xá năm 2022 có 71 người được đặc xá. 
Vui mừng khi gặp lại vợ, con. Các trường hợp được đặc xá đều hứa sẽ cố gắng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định công việc, giữ tổ ấm gia đình.
Các phạm nhân hạnh phúc khi được đoàn tụ người thân trong ngày được đặc xá.