Vụ đánh bom tại khu vực miền nam Thái Lan đã khiến 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

TIN BÀI KHÁC

Bangkok Post dẫn lời cảnh sát Thái Lan cho biết, quả bom phát nổ tại một trạm kiểm soát thuộc huyện Khok Pho, tỉnh Pattani, miền nam nước này vào khoảng 8h30 phút tối ngày 12/11 (theo giờ địa phương).

Ba tình nguyện viên canh gác đã chết ngay tại hiện trường. Năm người bị thương được đưa đến bệnh viện, một người đã thiệt mạng sau đó.

{keywords}
Cảnh sát xem xét hiện trường một vụ đánh bom ở Khok Pho, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Giới chức cho hay quả bom được giấu dưới một chiếc ghế băng trong buồng canh gác. Vào thời điểm phát nổ, các nhân viên bảo vệ vừa bắt đầu ca gác đêm được ít phút.

Cảnh sát xử lý vật liệu nổ và cán bộ pháp y đã đến kiểm tra hiện trường và tìm thấy mảnh vỡ của thanh thép và một mạch điện. Theo kết quả khám nghiệm, quả bom nặng ít nhất 3kg, được kích nổ từ xa bằng radio.

Đại tá Tanongsak Wansupha, chỉ huy cảnh sát tỉnh Pattani, cho biết quả bom được cài bởi quân nổi dậy. Hiện chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Theo Reuters, từ năm 2004, hơn 6.500 người đã thiệt mạng trong những vụ tấn công ở các khu vực Yala, Pattani và Narathiwat.

Lan Phương