Hiện trường vụ việc. Ảnh: BBC

Lực lượng cứu hỏa cho biết, vụ việc xảy ra trước nửa đêm tại kho container B.M trên đất liền, cách cảng Chittagong khoảng 40km. Vụ cháy bùng lên sau một tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực.

Theo trang tin tức France 24, nhiều đơn vị cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Trong số các nạn nhân bị thương, khoảng 20 người đang trong tình trạng nguy kịch với mức bỏng từ 60 đến 90% cơ thể, giới chức địa phương cho biết thêm.

Ruhul Amin Sikder, phát ngôn viên của Hiệp hội Kho bãi container nội địa Bangladesh, cho biết một số container trong kho có chứa hóa chất, trong đó có oxy già.

Mujibur Rahman, giám đốc kho B.M. nói rằng có khoảng 600 nhân viên làm việc tại cơ sở này.

Tới sáng nay (5/6), các nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được đám cháy, trong khi các bệnh viện địa phương đang nỗ lực tiến hành điều trị những người bị thương.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Trước đó, vào năm 2020, ba công nhân đã thiệt mạng sau khi một bồn chứa dầu phát nổ tại một kho congtainer ở Patenga.

Theo France 24, Bangladesh hiện có 19 kho chứa container của tư nhân nằm trong đất liền. Các kho này xử lý một phần lớn lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của quốc gia Nam Á.

Mai Khanh