NFC.jpg

 - Những hãng nào đang nhăm nhe NFC? 

 - Ví di động chuẩn bị “cất cánh”

Trên thế giới, thanh toán di động trực tuyến đã có bước phát triển dài, có tiềm năng tác động đến hàng tỷ thuê bao di động. Tiềm năng này hình thành tại điểm giao nhau giữa thông tin, truyền thông hiện đại và hoạt động ngân hàng truyền thống. Thông qua sự hội tụ giữa hai ngành dịch vụ, thanh toán di động trực tuyến tạo ra những cơ hội to lớn để hình thành các dịch vụ giá trị gia tăng mới để phát triển các giải pháp tài chính. Quan hệ đối tác chiến lược giữa ba nhà: nhà băng, nhà mạng di động và nhà cung cấp giải pháp dịch vụ trực tuyến đã hình thành một ngành dịch vụ mới, đó là thanh toán di động trực tuyến.

Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa ba nhà được xây dựng trên cơ sở chia sẻ rủi ro và lợi ích. Ngân hàng không nên quá lo lắng khi nhà cung cấp giải pháp dịch vụ thanh toán trực tuyến tiếp cận lĩnh vực dịch vụ tài chính bởi vì họ chỉ tìm kiếm cơ hội cung ứng dịch vụ thanh toán di động trực tuyến như một dịch vụ GTGT để tăng tiện ích cho người dân có tài khoản tại ngân hàng, cho người thuê bao di động, thậm chí cho cả người dân chưa có tài khoản hay chưa là thuê bao di động. Dịch vụ càng mở rộng đến đâu thì mối quan hệ đối tác giữa ba nhà, lợi ích của ba nhóm khách hàng sẽ phát triển đến đó.

Hiện nay ở nước ta đã có một số công ty triển khai dịch vụ này. Tuy nhiên, phần lớn là các loại ví điện tử trên nền internet. Đi tiên phong trong phát triển ví điện tử trên nền điện thoại di động là công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến M-Service hiện đang triển khai thành công ví điện tử MoMo sử dụng mạng Vinaphone, kết nối với các ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam như Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

MoMo đã biến chiếc điện thoại di động thân thuộc thành công cụ thanh toán đa chức năng. Bạn chỉ cần có một SIM Vinaphone, một chiếc điện thoại loại bất kỳ, kết nối với tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc Vietinbank sẽ có ngay một chiếc ví điện tử trên điện thoại để có thể chuyển tiền, trả tiền cước ADSL hay tiền điện, nạp tiền điện thoại hay tiền game online, mua hàng trên mạng và rất nhiều dịch vụ khác nữa ở bất kỳ nơi nào có sóng điện thoại và vào bất kỳ lúc nào.

Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng không mất thời gian đi ra ngân hàng; chi phí thanh toán, chuyển tiền thấp; giảm rủi ro về mọi mặt; thuận tiện; nhanh chóng; gia tăng khối lượng dịch vụ và hàng hóa qua ngân hàng,…  

Hướng tới nền kinh tế không dùng tiền mặt

Bên cạnh mạng lưới chấp nhận phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt gồm các máy ATM, các điểm chấp nhận thanh toán (POS), các ví điện tử trên nền internet, sự phát triển hình thức thanh toán di động trực tuyến như M-Service và Vinaphone với ví MoMo sẽ góp phần phát triển và bảo đảm tính thuận tiện của hạ tầng thanh toán, tăng nhanh thị phần thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Việc giảm giao dịch thanh toán bằng tiền mặt thông qua phát triển thanh toán di động trực tuyến sẽ làm lợi cho nền kinh tế khi giảm được chi phí cho việc thanh toán bằng tiền mặt từ khâu in ấn, vận chuyển, tính đếm, bảo quản, thất thoát.

Mặt khác, nếu lượng tiền mặt mà cá nhân đang găm giữ để chờ sử dụng được vào ngân hàng để thanh toán bằng chuyển khoản, thanh toán di động trực tuyến thì ngân hàng sẽ huy động thêm nhiều nguồn vốn để đầu tư cho nền kinh tế.

Ở Việt Nam, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, M-Service đã triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán trực tuyến trên điện thoại di động từ cuối năm 2008 sau khi rút kinh nghiệm của các loại ví điện tử trên nền internet đã có trước đó.

Thực ra thì để có được 1 chiếc máy điện thoại di động dễ hơn nhiều, thuận tiện hơn nhiều khi phải sử dụng máy tính nối mạng internet, nhất là khi mạng 3G đã phủ sóng rộng khắp. M-Service hoạt động như “cánh tay nối dài” của các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc là thực hiện việc nạp tiền (top-up) vào ví điện tử trên điện thoại di động, rồi sử dụng số tiền đó để thanh toán cho các dịch vụ mà chủ thuê bao di động sử dụng.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý thanh toán di động trực tuyến

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội XI của Đảng thông qua đã chỉ rõ, “cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của nhiều nước”. Xu hướng này rất rõ nếu nhìn vào trường hợp kết nối hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông với công nghệ ngân hàng mà M-Service đang phát triển hiện nay.

Thanh toán di động trực tuyến sẽ góp phần thúc đẩy thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân theo tinh thần của Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 291/QĐ-TTg.

Hai yếu tố cơ bản tạo nên sự thành công của thanh toán di động trực tuyến là hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông, công nghệ ngân hàng và khuôn khổ pháp lý cho loại hình dịch vụ này.

Ở nước ta hiện nay, các yếu tố công nghệ đã hội tụ đủ, vấn đề còn lại là hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự hội tụ của công nghệ viễn thông và ngân hàng và ban hành các chính sách đặc biệt cho loại hình dịch vụ này phát triển theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua: “Hình thành đồng bộ khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng. Mở rộng các hình thức thanh toán qua ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt”, đồng thời “Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh” và “Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao”.