tit.jpg
 

>> Nokia: “Ngôi vương” vì sao mà mất? / Nokia bị Samsung "hất cẳng" ngay trên sân nhà / Nokia: “Ngôi vương” vì sao mà mất? / Lumia khó “cứu” được Nokia / Nokia sẽ thất bại với chiến lược Windows Phone?

Các nhà đầu tư đang hi vọng loạt smartphone Lumia chạy Windows Phone sẽ giúp Nokia hồi phục lại và thu hẹp khoảng cách với Samsung và Apple, nhưng quá trình này dường như diễn ra chậm hơn so mong đợi của giới phân tích.

Cổ phiếu của Nokia đã giảm 6% sau khi công ty thông báo bán được 7,4 triệu điện thoại Lumia trong quý 2/2013, tăng 32% so với quý 1 nhưng ít hơn dự đoán 8,1 triệu máy của giới phân tích. Nokia cũng báo cáo khoản lỗ khoảng 151 triệu USD trên doanh thu 7,64 tỷ USD trong quý 2/2013.

Cho tới nay, điện thoại chức năng vẫn chiếm hơn một nửa doanh số thiết bị di động và là nguồn doanh thu đáng kể cho Nokia trong lúc chờ đợi doanh số Lumia cất cánh. Tuy nhiên, doanh số điện thoại chức năng cũng thấp hơn dự kiến. Cụ thể, số lượng điện thoại chức năng bán ra của Nokia giảm 4% so với quý trước, đạt 53,7 triệu máy, thấp hơn quý 1/2013 (55,8 triệu máy) và cùng kỳ năm ngoái (73,5 triệu máy), đồng thời thấp hơn cả dự báo trung bình của thị trường là 56,2 triệu máy.

Theo các nhà phân tích, doanh số điện thoại chức năng thấp chứng tỏ khách hàng đang chuyển sang dùng smartphone với tốc độ nhanh hơn, hoặc chuyển sang các thương hiệu đối thủ của Nokia.

Tốc độ suy giảm này làm gia tăng nỗi lo sợ là Nokia có thể bị “bí” tiền mặt trong khi chờ đợi doanh số smartphone cất cánh. Thời gian vừa qua, Nokia đã làm nhiều cách để cắt giảm chi phí hoạt động, bán tháo tài sản để “cầm cự” trong lúc chờ doanh số smartphone tăng. Các khoản dự trữ tiền mặt ròng của Nokia đã giảm xuống còn 5,4 tỷ USD.

Theo báo cáo hồi tháng 5/2013 của hãng nghiên cứu IDC, điện thoại chạy hệ điều hành Android và iOS đang chiếm hơn 90% thị trường smartphone toàn cầu, trong khi điện thoại Windows Phone chỉ chiếm khoảng 3%.

Theo Reuters