- Với 1 quả trứng, dầu ăn và một chút gia vị, chỉ ít phút đặt chảo trên nền gạch hoặc bê tông giữa trưa nắng là có món trứng rán tuyệt hảo mà không cần bếp.

XEM CLIP:

Mấy ngày nay, mức nhiệt thực tế ngoài trời ở Bắc và Trung Bộ luôn ở mức 45-50 độ, thậm chí sát mặt đường bê tông lên tới 60 độ.

Chỉ sau mươi phút để chảo giữa nền nhiệt cao, người dân đã có thể món trứng chiên thơm ngon mà không cần đến lửa. 

Anh Phan Thanh Trầm (trú thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) hôm nay chia sẻ: “Sau 7 phút chiên trứng trên nền gạch + 10 phút ban đầu là 17 phút thì em rắc thêm chút muối và có món trứng ốp mà không cần đến lửa mọi người ạ”.

{keywords}
Thành phẩm sau 7 phút cho trứng vào chảo của anh Trầm

Lúc hơn 14h chiều nay, anh Phạm Anh Tuấn cũng đặt chảo giữa lòng đường khoảng 5', cho dầu, đập trứng vào chảo. Chỉ vài phút sau, anh Tuấn đã có món trứng chiên ngon lành.

Nóng chảy nhựa, đường vắng đìu hiu

Nóng chảy nhựa, đường vắng đìu hiu

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước sang ngày thứ 3 của đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ trên 40 độ C, ngoài trời 45-50 độ.

Miền Bắc đón khí lạnh, chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc đón khí lạnh, chấm dứt nắng nóng

Người dân thủ đô sẽ phải chịu nắng nóng đến hết ngày mai, sau đó một khối khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ giảm khoảng 8 độ C.

Nắng nóng: Trứng vịt lộn vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt

Nắng nóng: Trứng vịt lộn vợ gửi chồng ở Trường Sa nở thành đàn vịt

Số trứng vịt lộn mà những người vợ mang ra tặng chồng trên đảo Tốc Tan chẳng cần lò ấp cũng nở thành vịt con ngay trên tàu HQ 571.

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Nắng nóng đổ lửa, Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết

Dưới cái nắng nóng 41,5 độ, phố đi bộ xung quanh khu vực Hồ Gươm vắng hoe như mùng 1 Tết.

Nóng kỷ lục, xuống biển giải nhiệt bị nghẹt thở ở Sầm Sơn

Nóng kỷ lục, xuống biển giải nhiệt bị nghẹt thở ở Sầm Sơn

Chiều tối nay, người dân đổ dồn ra các bãi biển Sầm Sơn, Cửa Lò, Đồ Sơn tắm giải nhiệt sau một ngày nắng nóng kinh hoàng.

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với các vùng ngoại ô, nhiệt độ nội thành Hà Nội cao hơn từ 0,5-3 độ C.

Thiện Lương