nông sản rớt giá

Cập nhập tin tức nông sản rớt giá

1.300 tấn nhãn ế ẩm, nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu khóc ròng vì giá chỉ còn 1/3

Nhãn xuồng cơm vàng ở huyện Xuyên Mộc đang vào mùa thu hoạch, giá chỉ bằng 1/3 những năm trước nhưng không bán được do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nông dân Tiền Giang tồn đọng hơn 1 triệu quả trứng chim cút có nguy cơ đổ bỏ

Do doanh nghiệp thu mua trứng chim cút sơ chế xuất khẩu ngưng hoạt động để phòng, chống dịch nên thị trường tiêu thụ trứng chim cút đang gặp khó khăn. Hơn 1 triệu trứng chim cút của nông dân tỉnh Tiền Giang có nguy cơ đổ bỏ.

Xoài chín để rụng, làm thức ăn cho cá

Các loại trái cây đều giảm giá từ 30-50% so với cách nay hơn 1 tháng. Giá xoài giảm còn 2.000 đồng/kg nên nhiều nhà vườn không bán, bỏ luôn cho xoài chín rồi cho cá ăn.

Hàng nghìn tấn chanh thương phẩm tắc đầu ra do dịch Covid-19

Tại các xã tâm điểm dịch Covid-19 của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, giá chanh chỉ còn ở mức 1.000 – 1.500 đồng/kg nhưng vẫn khó tiêu thụ vì các chốt kiểm dịch.

Xoài cát Hòa Lộc rớt giá thê thảm

Thời điểm sốt, giá xoài cát Hòa Lộc lên đến gần 100.000 đồng/kg nhưng nay chỉ còn khoảng 10.000 đồng/kg, người nông dân khóc ròng.

Trái thanh long rớt giá thê thảm

Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên nhiều loại trái cây ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rớt giá thê thảm, nhà vườn đang gặp khó khăn cần có giải pháp căn cơ, ổn định lâu dài.

Vì sao thanh long vàng độc - lạ nhưng vẫn rớt giá thảm hại?

Thanh long vàng được xếp vào nhóm trái cây độc – lạ nên thường có giá cao hơn nhiều so với thanh long vỏ đỏ ruột trắng hay đỏ quen thuộc

Bí đầu ra, chuối Đồng Nai lại rớt giá

Các vườn chuối già chín rộ tại Đồng Nai tiếp tục rơi vào cảnh bí đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thị trường Trung Quốc giảm mua, khiến giá rớt mạnh.

Giá chuối rớt thảm khi Trung Quốc thừa cung

Hiện không phải là mùa thu hoạch chuối rộ nhưng giá chuối vẫn rớt thảm khi chủ yếu vẫn là bán tươi và phụ thuộc xuất khẩu.

Hàng trăm tấn xoài ở Đắk Nông phải đổ bỏ, xả làm phân bón vì 'bí' đầu ra

Người trồng xoài tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang đứng ngồi không yên vì hàng trăm hecta xoài đến vụ thu hoạch nhưng không có người thu mua, khiến nhiều chủ vườn rất lo lắng. 

Hoa rớt giá, Đà Lạt mong TP.HCM mở lại chợ Đầm Sen

Thị trường TP.HCM đóng băng vì dịch Covid-19, việc lưu thông hàng hóa ngưng trệ do lệnh cách ly khiến hoa Đà Lạt không thể tiêu thụ, rớt giá kỷ lục.

Một tháng 5 lần giảm giá, mít Thái chất đống rẻ chưa từng có

Giá mít Thái tại Tiền Giang xuống thấp kỷ lục chỉ còn 500 đồng/kg, hoa hồng tại Hà Nội được bán với giá rẻ như cho. Nhiều loại nông sản trên cả nước cũng đang rớt giá thảm.

Đặc sản Tây Nguyên: Bơ giảm giá không phanh, bí đỏ phải chào bán cho gia súc

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay, giá nhiều mặt hàng nông sản của các tỉnh Tây Nguyên đang giảm sâu không tưởng. Thậm chí, bí đỏ nhiều nơi thừa ứa, nông dân chào bán cho gia súc, gia cầm ăn với giả siêu rẻ vẫn không hết.

Mít Thái rớt giá thảm, dân trắng tay: Nỗi niềm muôn thuở

Nếu đầu năm 1 tấn mít thái bán ra được 20-30 triệu thì hiện tại, cùng 1 tấn, người nông dân chỉ thu về 2-3 triệu.

Một mùa đỏ rực cay xè nước mắt, chưa bao giờ thê thảm như vậy

Chưa năm nào như năm nay, khắp nơi báo tin giá ớt rớt thê thảm khiến người nông dân trải qua một mùa ớt cay xé lòng.

Giá xoài Úc rớt thảm, chỉ 2.000-3.000 đồng/kg

Giá xoài Úc chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg, nhưng thương lái không thu mua, người trồng dừng thu hoạch, quả tự chín, rụng đầy gốc cả tháng nay.

Điêu đứng vì khoai lang chưa tới 1.000 đồng/kg

Nhiều nông dân trồng khoai lang tím Nhật tại Vĩnh Long đang khốn đốn vì nông sản này rớt giá mạnh, chỉ còn chưa tới 1.000 đồng/kg. Thậm chí, có người trồng kêu cho nhưng không ai lấy.

Dưa lưới đại hạ giá, chỉ từ 20.000 đồng/kg

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu ra của dưa lưới bị ảnh hưởng nhiều, khiến giá của loại quả này giảm mạnh.

Xót xa khi phải chặt bỏ hàng trăm tấn bí đỏ cho bò ăn

Dịch Covid-19 tái bùng phát khiến đầu ra của nhiều mặt hàng nông sản lâm vào cảnh bế tắc, đặc biệt là bí đỏ, bí đao, dưa hấu. Hiện tại, hàng trăm tấn bí đỏ ở Phú Yên chất đống không có người mua, phải đổ cho bò ăn.

Hàng trăm tấn bí đỏ phải chặt bỏ cho bò ăn

Dịch COVID-19 tái bùng phát khiến đầu ra của các mặt hàng nông sản lâm vào cảnh bế tắc, nhất là khâu tiêu thụ.