– Siêu bão mạnh cấp 12,
13, giật cấp 14, 15 đang hướng vào miền Bắc, dự kiến trưa hoặc chiều 30/9 sẽ đổ
bộ và gây mưa lớn; Các tỉnh Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh khẩn
trương chống lũ; 4 người chết vì bão số 4, miền Trung mưa lớn, ngập nặng; Lũ tại
đồng bằng sông Cửu Long đến hồi quyết liệt; Lương tối thiểu cao nhất là 2 triệu
đồng từ 1/10; Nhiều bệnh nhi mắc bệnh hô hấp lúc giao mùa; … là những tin thời
sự nóng trong ngày 28/9.
BÃO MẠNH CẤP 12 SẮP ĐỔ BỘ MIỀN BẮC
Bão số 5 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông. Đây là cơn bão rất mạnh, sức
gió vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Hiện nay bão đang di chuyển
nhanh về phía bờ biển nước ta. Khoảng trưa, chiều ngày 30/9 bão sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền.
|
Bão số 5 sẽ
ảnh hưởng đến miền Bắc từ trưa 30/9 (Ảnh: NCHMF) |
Bão có thể gây gió mạnh, mưa to đến rất to, diễn biến của bão còn phức tạp, cần đề phòng bão có thể đi nhanh hơn dự báo.
Đến 13 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Thái Bình khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
CHỦ ĐỘNG CẤM BIỂN, SƠ TÁN DÂN CƯ
Trước những diễn biến của bão số 5, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TW chỉ đạo: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi; việc cho học sinh nghỉ học; quyết định việc sơ tán dân đến nơi an toàn.
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các tỉnh thành phố bắc bộ và các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên cần nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão rất mạnh này.
Các tỉnh miền núi, trung du cần chủ động kiểm tra, rà soát các hồ chứa, hầm mỏ, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét; sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người và tài sản; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để chủ động đối phó với tình huống mưa, lũ lớn, bị chia cắt.
LŨ TRÊN SÔNG CỬU LONG ĐẾN HỒI GAY CẤN
Lũ sông Mê Kông, từ thượng nguồn đến Kôm Pông Chàm (Căm Pu Chia) đang xuống, hạ lưu từ Cảng Phnôm Pênh về cuối nguồn đang lên nhanh.
Dự báo trong 1 – 3 ngày tới, lũ hạ lưu sông Mê Kông từ Cảng Phnôm Pênh về Việt Nam sẽ lần lượt đạt đỉnh; tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) tiếp tục lên nhanh, sau đó lên chậm dần.
Đỉnh lũ cao nhất năm tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuất hiện vào những ngày đầu tháng 10, trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,95m, trên BĐ3: 0,45m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 4,35m, trên BĐ3: 0,35m; sau đó xuống chậm.
Lũ lớn khiến nhiều tuyến đê bao bị vỡ lở nghiêm trọng, hàng ngàn ha lúa đang vào mùa thu hoạch bị ngập úng khiến người nông dân mất trắng.
4 NGƯỜI CHẾT VÌ BÃO SỐ 4
Về thiệt hại do bão số 4 gây ra: Hiện đã có 4 người chết (Quảng Trị: 1, Thừa Thiên - Huế: 2, Phú Yên: 1) và 4 người bị thương. Tổng số nhà bị ngập, hư hại, tốc mái là 128 nhà. Diện tích lúa, hoa màu bị ngập là 5.167h (Quảng Trị: 4.472 ha; Thừa Thiên Huế: 695 ha).
|
Miền Trung đang ngập nặng sau bão số 4 (Ảnh: VietnamNet) |
Hiện nay, lũ trên các sông miền Trung vẫn duy trì ở mức cao do những ngày qua lượng mưa đổ về rất lớn. Tổng lượng mưa 3 ngày (từ 19h 24/9 đến 19h 27/9) các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở mức từ 150 đến 180mm, có nơi mưa rất to: Cửa Việt (Quảng Trị) 338mm, Phong Bình (T.T. Huế) 247mm, Thượng Nhật (T.T. Huế) 245mm.
BÁO CÁO QUỐC HỘI VỀ QUỸ BÌNH ỔN XĂNG DẦU
Sáng 28/9, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Đức Hiền đã trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội. Rất nhiều kiến nghị tập trung vào các vấn đề giáo dục và giá cả, đặc biệt giá xăng dầu.
Theo đó, từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12, cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét việc lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng gian lận trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Đến phiên họp lần này, ban Dân nguyện lại tiếp tục để xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội về lập Quỹ bình ổn xăng dầu để Quốc hội xem xét, ra nghị quyết.
LƯƠNG CƠ BẢN TĂNG LÊN 2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG
Bộ LĐTB&XH vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong tất cả các loại hình doanh nghiệp theo Nghị định 70 của Chính phủ.
Theo đó, từ 1/10, mức lương tối thiểu vùng mới được quy định cao nhất là 2 triệu đồng/tháng áp dụng đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
Mức 1,78 triệu đồng một tháng áp dụng đối với vùng II. Mức 1,55 triệu đồng một tháng áp dụng đối với vùng III và vùng IV sẽ được tính mức 1,4 triệu đồng một người.
Các doanh nghiệp khi áp dụng mức lương cơ bản mới, không được cắt giảm các chế độ tiền lương đối với lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc trợ cấp.
Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Thông tư này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
BỆNH HÔ HẤP TĂNG MẠNH
LÚC GIAO MÙA
Thời tiết thay đổi lúc giao mùa khiến nhiều trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp.
Ngoài ra, còn có nhiều trẻ mắc bệnh sốt virus (nhiều trường hợp sốt có biến
chứng). Trong khi đó, dịch tay chân miệng tiếp tục nóng.
Ngành y tế khuyến cáo trong thời điểm giao mùa, cần chú ý theo dõi sức khỏe của
trẻ, cho trẻ ăn chín, uống sôi, đầy đủ dinh dưỡng và giữ ấm hợp lý, giữ môi
trường sạch sẽ, nhà cửa thoáng mát.
Để hạn chế sự lây lan của dịch tay chân miệng, Bộ Y tế khuyến cáo người chăm sóc
trẻ và trẻ em phải rửa tay thường xuyên trong ngày bằng xà phòng và các dung
dịch rửa tay sát khuẩn trong các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ và trong các hộ gia
đình có trẻ dưới 6 tuổi. Ngoài ra cần thường xuyên làm sạch nền nhà, bàn ghế,
các đồ chơi, vật dụng của trẻ bằng xà phòng và các chất sát khuẩn thông thường
khác.
DÂN ĐÒI GẶP BQL NHÀ SAU VỤ CHẾT TẠI THANG MÁY
Sáng 28/9, cư dân tòa nhà CT3 Yên Hòa đã cùng nhau tập trung đòi gặp Ban quản lý tòa nhà để yêu cầu quyền lợi.
Ngay từ sáng, hàng chục người dân tòa nhà CT3 đã tụ tập tại tòa nhà HH1, Yên Hòa, trụ sở của Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) kèm với yêu cầu đòi đối thoại với Ban quản lý tòa nhà.
Cụ thể có 4 vấn đề chính mà người dân muốn đối thoại thẳng thắn với BQL, gồm: Thang máy, hệ thống thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng, sân chơi chung và yêu cầu thành lập ban quản trị tòa nhà.
Ông Trần Đức Cần, Phó Tổng giám đốc Constrexim đã khẳng định: “Chậm nhất là tuần sau công ty sẽ tổng kiểm tra, kiểm định để cho thấy tòan bộ bức tranh về mặt kĩ thuật thang máy để xem thế nào rồi mời người dân tham gia để thấy được việc sửa chữa”.
Ông Cần cũng hứa sẽ kiểm tra các vấn đề khác mà người dân nêu ra và cam kết “tiếp thu các ý kiến phản ánh để công ty được “lớn lên”.
Đến trưa cùng ngày, người dân tòa nhà CT3 Yên Hòa đã thống nhất sẽ cùng nhau... chờ phương án trả lời từ phía Ban quản lý tòa nhà, nhằm đi đến tiếng nói chung để không còn phải 'sống trong lo lắng' nữa.
CẢNH CÁO 2 CÁN BỘ ĂN NHẬU TRÊN SÔNG
Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật của VKSND tỉnh Long An đã họp và thống nhất kỷ
luật với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với hai cán bộ viện kiểm sát
của tỉnh này vì có liên quan đến vụ ăn nhậu trên sông dẫn đến cái chết của một
cô gái.
Ông Cao Minh Trí, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Long An, cho biết: “Lliên quan đến
việc ông Nguyễn Kim Đoạn - Viện trưởng VKSND huyện Cần Giuộc- và Nguyễn Hương
Giang - Viện phó VKSND huyện Cần Giuộc - tham gia ăn nhậu trên “du thuyền” dẫn
đến cái chết của chị Đinh Thị Kim Phượng vào ngày 20/8, Hội đồng Khen thưởng -
Kỷ luật của Viện đã họp và thống nhất kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt
chính quyền đối với hai ông này.
Việc bãi miễn chức vụ của ông Đoạn và ông Giang sẽ được tiếp tục xem xét và đề
nghị cấp trên ra quyết định theo thẩm quyền”. Thông tin trên báo Người lao
động.
Ngọc Anh (Tổng hợp)