- Thí điểm đổi giờ học cho sinh viên, lời khai của lái xe, phụ xe buýt bắt hành quỳ xin, lương công chức tối đa có thể lên đến 12 triệu/ tháng, tai nạn xe khách nghiêm trọng, con nợ khủng ở Phú Xuyên ra đầu thú, cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 4 tỷ đồng, hàng trăm con nghiện được thả bất thường…, là những thông tin nóng trong ngày 25/10.

NHÂN VIÊN XE BUÝT BẮT KHÁCH QUỲ NÓI GÌ?


Liên quan đến vụ việc tài xế và phụ xe buýt bắt hành khách quỳ xin gây xôn xao dư luận vừa qua, báo Tiền Phong đưa tin: Tài xế và phụ xe buýt tuyến 34 (Mỹ Đình - Gia Lâm) thừa nhận có văng tục, bắt hành khách quỳ xuống xin lỗi nhưng chưa đạp vào hành khách, anh ta không hề bị thương.

Tài xế Đỗ Hữu Long cũng cho biết thêm: “Do hành khách văng tục, đòi mở cửa xuống khi chưa đến điểm dừng xe buýt nên tôi rất bức xúc. Tôi có to tiếng lại và văng tục với anh ta, định giơ chânđạp anh ta nhưng thấy mọi người ngăn cản nên tôi đã dừng lại. Sau đó, tới điểm dừng trên phố Nguyễn Thái Học, chúng tôi cho anh ta xuống xe. Khi xuống xe, anh ta vẫn tiếp tục chửi và khiêu khích đánh nhau, tuy nhiên, chúng tôi không xuống và tiếp tục lộ trình về Gia Lâm”.

Liên quan đến vụ việc lái xe Đỗ Hữu Long và nhân viên bán vé Nguyễn Chí Thanh phục vụ trên chiếc xe buýt BKS: 30K-1550 (tuyến 34) có hành vi chửi mắng, bắt khách quỳ xin mở cửa, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Sở đã có văn bản gửi cho Công an Thành phố xem xét, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cho khởi tố”.
 
VẪN CÓ BÁC SỸ TỪ CHỐI PHONG BÌ

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấnđề xã hội của Quốc hội đã bày tỏ suy nghĩ của mình về cuộc vận động “nói không với phong bì” của ngành y tế và đưa ra những quan điểm của mình trong việc cải thiện y đức.

'Vẫn có những bác sỹ từ chối nhận phong bì hoặc không bao giờ vòi vĩnh bệnh nhân đấy. Nếu đối xửvới bệnh nhân chân thành thì lúc nào người bệnh cũng biết ơn anh'.
 

HÀ NỘI THÍ ĐIỂM ĐỔI GIỜ HỌC SV

 
Trước mắt sẽ thí điểm thay đổi giờ làm, giờ học của nhóm đối tượng sinh viên và trung tâm thương mại vì đây là lực lượng tự lập, tự chủ trong vấn đề đi lại nên không chịu ảnh hưởng nhiều từ việc thay đổi giờ học giờ làm”.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết sáng 25/10 tại buổi làm việc lấy ý kiến với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu dự thảo đề xuất thíđiểm của Bộ GTVT về việc thay đổi giờ làm giờ học.

Ông Nguyễn Công Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) - đơn vị trực tiếp nghiên cứu và đề xuất khung giờ làm, học thay đổi, cho biết: Việc đề xuất giờlàm, giờ học thay đổi đã được Vụ vận tải nghiên cứu dựa trên cơ sở nhịp sinh học và các số liệu thực tế thống kê từ các Bộ ngành khác.
 

ĐỔI GIỜ LÀM: NGHE PHẢN BIỆN MỚI PHÁN QUYẾT
 
Trao đổi bên lề phiên họp tổ QH, ông Phạm Quang Nghị cho biết về các đề xuất của Bộ trưởng GT-VT Đinh La Thăng nhằm giảm ùn tắc giao thông, Hà Nội sẽ điều tra dư luận xã hội.

Thành phố đang cùng Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu. Cần phải nghe những ý kiến phản biện vàđiều tra dư luận xã hội.

Đủ căn cứ mới trình Chính phủ đề án. Không cần vội vàng vì Chính phủ yêu cầu quý 1 năm sau mới phải trình. Trình sớm thì tốt, nhưng cảm thấy chưa vững chắc thì nên nghiên cứu thêm.


CẢ TRĂM CON NGHIỆN ĐƯỢC THẢ BẤT THƯỜNG?


Theo kết luận của Thanh tra Sở LĐTB&XH, trong hai năm 2009-2010, ông Bùi Trọng Hải - Giám đốc Trung tâm đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Từ tháng 1-2009 đến cuối năm 2010, dưới sự quản lý, điều hành của ông Bùi Trọng Hải, Trung tâm đã cho 136 học viên thuộc diện phải cai nghiện cưỡng chế được thả trước thời hạn.

Ông Phạm Vĩnh Long - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương, cho biết: Từ tháng 5-2011, chúng tôi đã đề xuất với UBND tỉnh Hải Dương cách chức ông Hải nhưng đến nay lãnh đạo tỉnh vẫn chưa xửlý, vì chưa có kết luận cuối cùng từ thanh tra tỉnh. Do chưa cách chức được ông Hải nên trung tâm chưa thể chuyển về địa điểm mới (Hải Dương đã khánh thành trung tâm cai nghiện mới từ nhiều tháng nay - PV).  Báo Đất Việt đưa tin.

LƯƠNG CÔNG CHỨC TỐI ĐA CÓ THỂ HƠN 12 TRIỆU
 
Bộ lao động - Thương binh - Xã hội đang tính phương án mở rộng đề án quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình - tối đa. Theo đó, mức tối đa lương cán bộ, công chức có thể trên 12 triệu đồng/tháng.

Tính toán của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đưa ra trên cơ sở phương pháp xác định tiền lương của khu vực hành chính, dựa trên hệ thống nhu cầu của người lao động và độ phức tạp lao động của từng chức danh, so sánh với tiền lương trong khu vực thị trường.
 

TAI NẠN XE KHÁCH, 11 HÀNH KHÁCH CẤP CỨU
 
Khoảng 3g30 phút sáng ngày 25/10, xe khách 37N-0033 chở 29 hành khách lưu hành theo hướng Bắc-Nam trên QL 1A, đếnđoạn đường trên thì bất ngờ mất tay lái lao về phía lề trái phá hỏng gần 50m tường hộ lan trước khi rơi xuống ruộng sâu.

Tại hiện trường, xe lật nằm nghiêng, đầu, thân móp méo, hư hỏng nặng, 11 hành khách bị thương, chủ yếu là vùng đầu, mặt, người xây xát nhẹ, trong đó có một trường hợp bị gãy xương bàn tay.

CON NỢ Ở PHÚ XUYÊN RA ĐẦU THÚ

Theo nguồn tin của VietNamNet, ngày 24/10, Nguyễn Thị Cúc (SN 1979, trú ởxã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã ra cơ quan Công an huyện để tự thú.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, bằng nhiều chiêu thức, trong thời gian gần đây, Cúc đã huy động hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Hình thức huy động tiền của Cúc là hứa trả với lãi suất cao. Thời gian đầu, thị thanh toán hết sức sòng phẳng (thậm chí còn trả lãi trước). Nhiều người tin Cúc, đã đứng ra huy động tiền của những người khác, trở thành đại lý cấp 2, là chân rết thu gom tiền cho Cúc
 

18 HỘ DÂN KIỆN EVN

Ngoài khởi kiện UBND huyện ra toà, chiều 24/10, 18 hộ dân thuộc thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chính thức đưa đơn đến TAND huyện Nam Trà My nộp kiện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ra tòa án dân sự.

Đại diện Toà án nhân dân huyện Nam Trà My cho hay, đang thụ lý vụ án và người dân đã nộp toàn bộ án phí sơ thẩm.

Theo đơn kiện, EVN đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tuy nhiên trong quá trình thi công và tích nước phát điện đã làm ngập toàn bộ đất đai, nhà cửa và các công trình khác của 18 hộ dân xã Trà Dơn nằm sát trên tuyến đường ĐT 616 bên cạnh con sông Nước Xa hơn 15m nước nửa tháng nay.
 

HỘI CHẨN CHO BỆNH NHÂN MANG KHỐI U 90KG
 
Sáng 25/10, các bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã hội chẩn liên viện lần cuối cùng về trường hợp bệnh nhân Nguyễn Duy Hải - người mang khối u khổng lồ. So với đầu tháng trước, khối u này đã tăng 10kg lên 90kg.

Anh Nguyễn Duy Hải (SN 1980, thường trú tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) mắc khối u bướu sợi thần kinh với kích thước khổng lồ ở chân. Từ năm lên 4 tuổi, anh Hải bỗng bị nổi bướu ở chân phải, khối u ngày càng phát triển nhanh. Đến năm 17 tuổi, khối u bên chân phải của anh Hải đã nặng tới 28kg khiến anh đau đớn và không thể tự mình đi lại được.

Khi đó, để hạn chế sự phát triển của khối u, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã cắt bỏ cái chân phải quá khổ cho bệnh nhân Hải. Tuy nhiên, năm anh Hải 21 tuổi, đoạn chân phải còn lại của anh tiếp tục to ra. Theo thời gian, khối u phát triển bao kín cả phần mông và lưng của anh. Đến nay, khối u mà anh Hải phải mang trên người đã dài gần 1,2m.
 

HÀ NỘI THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY KHẨN NGUY HÀNG KHÔNG
 
Chủ tịch UBND thành phốNguyễn Thế Thảo vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố Hà Nội.

Ban có nhiệm vụ, quyền hạn gồm thực hiện các biện pháp đối phó, khắc phục khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp nghiêm trọng cấp độ 1, cấp độ 2 xảy ra tạiđịa phương hoặc trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không quốc gia, Cục Hàng không Việt Nam; báo cáo tình hình và xin ý kiến của Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không quốc gia về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không quốc gia.
 

CÁN BỘ TÍN DỤNG CHIẾM ĐOẠT 4 TỶ ĐỒNG

Sáng 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Đối tượng Đặng Nam Hải (SN 1979, nguyên Trưởng phòng khách hàng cá nhân và thẩm định, thuộc Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam, có chi nhánh Eximbank tại Nghệ An đã có hành vi lập hồ sơ khống và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng”.

Với tư cách là trưởng phòng khách hàng, từ đầu năm 2011 đến khi bị phát hiện, Đặng Nam Hải đã làm khống 5 bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng và tài sản thế chấp của 5 trường hợp mang tên 4 người đi vay.

Trước chiêu thức “ma mãnh” trên, Hải đã chiếm đoạt của Ngân hàng Eximbank chi nhánh tại Nghệ An số tiền là 3,97 tỷ đồng.

Thúy Phan (tổng hợp)