NQ01

Cập nhập tin tức NQ01

ASEAN và Ấn Độ phối hợp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, bao gồm an toàn hàng hải ở Biển Đông

Ấn Độ ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, luôn coi ASEAN ở vị trí trung tâm trong triển khai chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

 

AICHR thông qua 8 sáng kiến, hoạt động trong Khung phục hồi tổng thể ASEAN

Chiều 2/8/2021 đã diễn ra Phiên Đối thoại thường niên giữa các Bộ trưởng Ngoại giao với các Đại diện của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR).

Bắc Ninh đối thoại với gần 200 doanh nghiệp FDI

Sáng 17/7, Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại với gần 200 doanh nghiệp FDI với chủ đề “Bắc Ninh – Nơi hội tụ các thương hiệu lớn”. 

Hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho vùng “lõi nghèo” của cả nước

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo hôm 24/6.

Để đạt được “mục tiêu kép”: “Chống dịch như chống giặc”

Tại Việt Nam, Chính phủ đã sớm xác định “chống dịch như chống giặc”, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc.

Xây dựng chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 là cấp bách

Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm xác định các mục tiêu cụ thể và các giải pháp đột phá để góp phần hoàn thành các mục tiêu vì sự phát triển bền vững.

Công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức vào chiều nay, 16/6

Ban hành Thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).

Giải ngân tốt vốn ODA và vốn ưu đãi nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước

Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính sẽ phối hợp báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/NĐ-CP về quản lý vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho phù hợp.

Thực hiện mục tiêu kép, vai trò của chính sách vĩ mô rất quan trọng

Quan trọng là phải duy trì được nhịp. Chỉ cần phòng chống dịch không tốt, các hệ lụy khác sẽ nảy sinh. Ứng phó mệt hơn nhiều so với việc đoán trước, chuẩn bị trước để không phải chạy theo ngăn chặn.

 

Đầu tư công 2021-2025: Cắt giảm những dự án chưa thực sự cần thiết

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cần cắt giảm những dự án chưa thực sự cần thiết nhằm mục tiêu tổng số dự án dự kiến bố trí trong giai đoạn này của quốc gia dưới 5.000 dự án.

Bắc Giang tổ chức lại sản xuất theo phương châm “Chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”

Ngày 26/5, tỉnh Bắc Giang triển khai xây dựng mô hình điểm cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất trở lại trong các khu công nghiệp Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung, sau thời gian phải dừng hoạt động để phòng dịch Covid.

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030

Việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn các dự án

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn các dự án

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19: Đẩy nhanh chuyển đổi số, tận dụng các công cụ công nghệ thông tin mới

Mặc dù Chính phủ có những chính sách kịp thời nhằm hỗ trợ, giải cứu một số khu vực kinh tế và đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng đại dịch diễn biến phức tạp và sẽ tác động toàn diện, nặng nề hơn đến nền kinh tế.