Ngày 11/9, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XV (2024) và lễ Giỗ tổ sân khấu dân tộc (12/8 Âm lịch), với sự tham gia của nghệ sĩ từ nhiều lĩnh vực như kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối, dân ca kịch.

sankhau2.jpg
NSND Trịnh Thúy Mùi.

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, nhấn mạnh rằng Ngày Sân khấu Việt Nam và lễ Giỗ tổ sân khấu dân tộc năm 2024 là dịp để bày tỏ lòng biết ơn tới tiên tổ, các bậc tiền nhân, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa nghệ sĩ, sẻ chia và động viên nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão lũ tại các tỉnh miền Bắc.

sankhau3.jpg
NSND Tiến Thọ thực hiện nghi lễ giỗ Tổ sân khấu. 

Thời gian qua, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã nỗ lực đoàn kết tạo nên nhiều thành quả rất đáng ghi nhận, trong đó phản ánh nhạy bén, kịp thời, trung thực, sâu sắc hiện thực diễn ra trong đời sống đất nước, tạo dựng được nhiều vở diễn có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật biểu hiện, lay động lòng người.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng tạo điều kiện cho tác giả xâm nhập thực tế, mở trại sáng tác, tổ chức hội thảo, tọa đàm mang tính lý luận, khoa học, đồng thời bồi dưỡng nâng cao cho các thế hệ nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ.

sankhau4.jpg
NSND Quốc Trượng cùng các nghệ sĩ dâng hương trong lễ Giỗ tổ sân khấu dân tộc.

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đề nghị các nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, nâng cao chất lượng tác phẩm và sáng tạo những tác phẩm lớn, phản ánh hiện thực cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả.

sankhau1.jpg
Các nghệ sĩ được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển sân khấu Việt Nam và tổ chức kết nạp hội viên mới.

Ảnh: Quang Tấn