Ngày 27/7 tại Hà Nội, Ðại hội đại biểu lần thứ XIII Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (nhiệm kỳ 2021-2026) đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 hội viên của 9 hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết đại hội và bầu Ban Chấp hành khóa XIII gồm 27 ủy viên. NSND Trần Quốc Chiêm được tín nhiệm tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

NSND Trần Quốc Chiêm.

Đây nhiệm kỳ thứ 2 của NSND Trần Quốc Chiêm trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội. 4 Phó Chủ tịch: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, PGS.TS Trần Thị An, nhạc sĩ-NSND Nguyễn Quang Vinh, TS-KTS Nguyễn Văn Hải.

NSND Trần Quốc Chiêm sinh năm 1958, sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam, ông làm việc ở Nhà hát chèo Hà Nội. Khán giả biết đến ông từ giai đoạn này với vai chính trong vở diễn Người con gái trở về của tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn Doãn Hoàng Giang.

Trong vai nghệ sĩ chèo, ông còn được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn khác như: vai hoàng tử Pônuvông trong vở Mối tình ĐuôngNali, vai hoàng tử trong vở Tấm Cám; vai vua Lý Thánh Tông trong vở Lý Thường Kiệt, vai vua Lý Công Uẩn trong vở kịch cùng tên…

NSND Trần Quốc Chiêm từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Tại Đại hội Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, NSND Trần Quốc Chiêm đã đắc cử Chủ tịch Hội. Năm 2022, ông tiếp tục được đại hội Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giức chức Chủ tịch Hội.