Trong xã hội hiện đại, các phương tiện giải trí từ mạng internet rất đa dạng nhưng cũng làm hạn chế rất nhiều đến quá trình phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Trẻ em ngày nay thường chìm đắm vào các thiết bị điện tử mà thiếu đi trải nghiệm thực tế vận động cũng như ngày càng xa rời các trò chơi truyền thống. 

Với mong muốn mang lại cho các em thiếu nhi Thủ đô có nhiều trải nghiệm về thế giới cổ tích sinh động, Nhà hát múa rối Thăng Long và đạo diễn - NSƯT Đức Hùng liên tục xây dựng series các chương trình nghệ thuật mang tên Thế giới của chúng em và được khán giả hưởng ứng từ năm 2017 đến nay. Chào đón Tết trung thu 2022, Nhà hát Múa rối Thăng Long ra mắt chương trình nghệ thuật Thế giới của chúng em số 3 với chủ đề Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng. 

Hình ảnh vở diễn. 

NSƯT Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long chia sẻ: Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mà tập thể nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long muốn gửi tới các khán giả, đặc biệt là các em nhỏ dịp Trung thu về. Đây còn là chương trình đánh dấu sự trở lại tưng bừng của sân khấu Nhà hát Múa rối Thăng Long sau gần 2 năm đóng băng. 

"Ngay sau khi thực hiện thành công chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc SEA Games 31, chúng tôi đã tính đến các vở diễn và chương trình phục vụ khán giả trong nước và quốc tế. Trong suốt mấy tháng qua, Nhà hát sáng đèn trở lại phục vụ khán giả và khách du lịch với những suất chiếu đầy ắp khán giả. Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng là một trong những tác phẩm được ấp ủ với tâm huyết của Nhà hát Múa rối Thăng Long. Chúng tôi mong muốn đem đến tác phẩm vừa quen thuộc vừa cố gắng nắm bắt nhu cầu của khán giả sau đợt dịch bệnh kéo dài, bởi sắp tới Nhà hát sẽ có những tác phẩm đột phá hơn nữa để phục vụ khách quốc tế và khán giả nói chung", NSƯT Trần Thanh Hiền cho biết.

NSƯT Đức Hùng.

NSƯT Đức Hùng cho biết, Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng bắt đầu từ đêm hội đón trăng rằm của thiếu nhi Việt Nam với sự xuất hiện hai nhân vật cổ tích là chú Cuội và Hằng Nga. Bước ra từ cung trăng, chú Cuội và chị Hằng dẫn dắt khán giả thiếu nhi đến với các trò chơi truyền thống của Việt Nam như rước đèn, múa sư tử, múa lân, múa rồng, múa trống cơm, múa rối tay. Trong không khí sôi động của lễ hội, chú Cuội và chị Hằng tiếp tục gây bất ngờ khi đưa khán giả gặp gỡ các nhân vật đặc biệt trong thế giới cổ tích của thiếu nhi như Alibaba, thầy trò Đường Tăng - Tôn Ngộ Không, yêu quái Bạch Cốt Tinh, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn cùng ba bà hoàng hậu độc ác, chị em công chúa tuyết Elsa và Anna, siêu nhân Người nhện... Tất cả các nhân vật cổ tích được bao thế hệ thiếu nhi yêu thích đều xuất hiện sống động rực rỡ trên sân khấu qua tài năng diễn xuất và điều khiển con rối của các nghệ sĩ.

Với thời gian hơn 1 giờ đồng hồ các bạn nhỏ sẽ được lạc vào thế giới của chính các bạn với không gian sân khấu liên tục thay đổi mang đến hiệu quả độc đáo về mặt thị giác. Từ mặt nước thủy đình của nghệ thuật múa rối nước quen thuộc đến không khí lễ hội náo nhiệt của đêm rằm Trung thu truyền thống, phiên chợ Ba Tư huyền bí, đường thỉnh kinh gập ghềnh trắc trở của thầy trò Đường Tăng, thế giới băng tuyết lung linh của chị em công chúa tuyết Elsa - Anna, khu rừng náo nhiệt của Bạch Tuyết và bảy chú lùn..

Các nhân vật cổ tích được tạo hình đa dạng sắc nét với tính cách đặc trưng của mỗi nhân vật làm cho thiếu nhi cảm thấy gần gũi thân thuộc. Các bé trai có thể say mê thưởng thức màn trình diễn của các siêu nhân, người Nhện, Alibaba, Tôn Ngộ Không. Các bé gái có thể gặp gỡ vui đùa cùng các nàng công chúa Anna, Elsa, Bạch Tuyết, Hằng Nga.

Âm nhạc kết hợp vũ đạo sôi động và tinh tế hướng đến những giá trị thẩm mỹ vừa truyền thống vừa hiện đại. Điều đặc biệt chương trình có tính giáo dục nhẹ nhàng tự nhiên, phù hợp với mọi đối tượng khán giả từ thiếu nhi đến phụ huynh.