Chiều 17/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao, phân công, điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

bui thi minh hoai hai.jpg
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Quang Phong

Theo Thường trực Ban Bí thư, bà Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, có trình độ Thạc sĩ Luật, nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, thanh tra.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng tân Bí thư Thành ủy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của Đảng bộ, cán bộ và nhân dân Thủ đô.

luong cuong 222.jpg
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Ảnh: Quang Phong

Ông Lương Cường đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo các cấp, ngành thành phố tăng cường đoàn kết, chia sẻ với bà Bùi Thị Minh Hoài để nhanh chóng ổn định tình hình Đảng bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Giữ vững đoàn kết, nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu cao về sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của Thủ đô Hà Nội.

Bà khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của thành phố và truyền thống 94 năm của Đảng bộ Thủ đô.

bui thi minh hoai phat bieu.jpg
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Quang Phong

Trên cương vị công tác mới, bà Bùi Thị Minh Hoài hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị Thủ đô giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Bí thư Thành ủy mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự phối hợp của các bộ, ngành, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương.

"Tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô ủng hộ, phối hợp, giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, bà bày tỏ.