Tại buổi livestream trên Instagram cá nhân với hơn 169 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ, rapper Cardi B vừa rên rỉ, vừa uốn éo trên nền nhạc sôi động, sau đó bỗng vạch áo khoe trọn vòng 1. Song phần nhạy cảm đã được cô che lại bằng các miếng dán.

Hành động này xảy ra khi đang có hơn 22 nghìn khán giả theo dõi. Một số khán giả chỉ trích hành động phản cảm của nữ ca sĩ và cho rằng cô cố tình chiêu trò để PR sản phẩm mới - Like what

Nguồn: Hóng hớt showbiz.

Cardi B sinh năm 1992 ở New York (Mỹ), là nữ rapper hàng đầu thế giới với loạt MV hàng trăm triệu lượt xem. Cô từng làm người mẫu thoát y trước khi ca hát. Cardi B cũng nổi tiếng với những bê bối đánh người, phát biểu gây sốc trên truyền thông. Năm 2017, cô cưới rapper Offset và cùng sống tại New York. Giữa tháng 9/2020, Cardi B đâm đơn ly dị nhưng làm lành vài tuần sau đó.

Cuối tháng 7/2023, Cardi B trở thành tâm điểm khi ném thẳng micro vào đầu một khán giả hắt nước vào người cô. Sự việc xảy ra khi nữ ca sĩ đang biểu diễn ca khúc Bodak Yellow ở Las Vegas (Mỹ). Tuy nhận phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, ngày 3/8, Cardi B đã được xóa mọi cáo buộc liên quan tới hành động này, Sở Cảnh sát Las Vegas cũng dừng điều tra cáo buộc bạo hành chống lại nữ ca sĩ.

Chiếc micro "gây án" đem đấu giá cho mục đích từ thiện, được trả tới 90.000 USD. Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển tới 2 quỹ từ thiện Friendship Circle Las Vegas và Wounded Warrior Project.