Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức tiếp nhận: 1.558 chiến sĩ tham gia khoá huấn luyện Công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã phối hợp với Đoàn phúc tra sức khỏe của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức phúc tra sức khỏe, hồ sơ; trường hợp không đạt yêu cầu trả về địa phương.

Trong tổng số tiếp nhận biên chế 1.558 chiến sỹ, có 1.445 nam và 13 nữ; chia thành 2 tiểu đoàn, 13 đại đội. Cụ thể, tiểu đoàn 3 có 353 chiến sỹ (với 346 nam, 7 nữ) được bố trí quản lý huấn luyện tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Clip: Cảnh sát cơ động trên thao trường


Tiểu đoàn 2 có 1.205 chiến sỹ (1.199 nam, 6 nữ) được bố trí huấn luyện tại cơ sở Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội và thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Võ thuật Công an nhân dân: Đơn vị đã tổ chức triển khai xong cho các Đại đội nội dung của Kỹ thuật võ thuật CAND như: các thế đứng, di chuyển; các đòn tấn công bằng tay, chân
Chiến sĩ Nguyễn Ngân Hà (25 tuổi, quê Hoà Bình) thuộc Đại đội 3, K58. K02 đang tham gia khoá huấn luyện võ thuật Công an nhân dân

Nguyễn Ngân Hà đã tốt nghiệp Đại học Hoá - Dược, sau khi tốt nghiệp tình nguyện viết đơn xin đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022 
Sinh ra trong một gia đình truyền thống, hai anh trai của Hà đang công tác trong lực lượng CAND đã truyền tình yêu với ngành công an đến Hà.
Cán bộ huấn luyện cho biết: Ngân Hà có tố chất võ thuật, chỉ trong một thời gian ngắn Hà đã thành thạo 2 bài võ thuật công an nhân dân
Ngân Hà là 1 trong 13 nữ chiến sỹ tham gia Công an nhân dân năm 2022 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
"Sau mấy tháng tham gia huấn luyện tân binh, em đen hơn, rắn rỏi hơn và tăng 6kg" - Hà tươi cười cho biết.

Chiến sĩ Triệu Thị Yến (23 tuổi, quê Bắc Cạn) tham gia khoá huấn huyện 
Như các đồng đội nam, chiến sĩ Triệu Thị Yến phải tham gia đầy đủ các môn học trong giáo trình khoá huấn luyện
Hai chiến sĩ Đỗ Thị Liễu (bên trái ảnh) và Lưu Kim Quý tập Điều lệnh Công an nhân dân
Các động tác đội ngũ từng người tay không; đội ngũ từng người có súng trong giáo án khoá huấn luyện
Đại tá Phan Công Côn - Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 - Bộ Tư lệnh CSCĐ thường xuyên kiểm tra, động viên các chiến sĩ trong quá trình huấn luyện
Đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho các Đại đội nhiều nội dung như: Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân; động tác đội ngũ từng người tay không; đội ngũ từng người có súng; đội ngũ đơn vị; nghi lễ...
Những buổi đầu tập đội hình, giáo viên căng dây cho các chiến sĩ căn chỉnh hàng ngũ đúng kỹ thuật

Đây là một trong những động tác khá khó đối với các chiến sĩ mới
Giáo viên huấn luyện uốn nắn từng động tác nhỏ nhất cho các tân binh
Ngoài các môn võ thuật, bắn súng... các chiến sĩ còn phải học cả bơi. Nếu bơi đủ 50m trở lên mới được cấp chứng nhận hoàn thành khoá huấn luyện
Đơn vị tổ chức huấn luyện các nội dung lý thuyết và thực hành súng ngắn CZ75 và tiểu liên AK bài 1 đảm bảo an toàn trong quá trình huấn luyện.

Đại tá Phan Công Côn trực tiếp kiểm tra môn học bắn súng cùng các chiến sĩ

Các tân binh được huấn luyện sử dụng súng, triển khai đội hình trung đội phục kích, vây bắt đối tượng...

Phạm Hải - Đình Hiếu

Cảnh sát cơ động kỵ binh, đặc nhiệm xuất quân bảo vệ lễ khai mạc SEA Games 31Lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) xuất quân bảo vệ đảm bảo an ninh khu vực sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội).