Chia sẻ trên Twitter, lực lượng hải quan sân bay Chennai của Ấn Độ cho biết người phụ nữ giấu tên đã ngồi trên chuyến bay từ Kuala Lumpur, Malaysia tới vào ngày 28/4. 

"Khi kiểm tra hành lý ký gửi, 22 con rắn thuộc nhiều loài khác nhau và một con tắc kè hoa đã được tìm thấy", giới chức sân bay còn cung cấp một số video về những con vật bị tịch thu.

Trong video, những con rắn với nhiều kích cỡ khác nhau đang bò trườn trên sàn và trên xe đẩy của sân bay. Một số nằm cuộn tròn trong các hộp nhựa cỡ lớn.

Theo tờ Business Insider, hiện chưa rõ nữ hành khách có hành vi buôn lậu động vật hoang dã đã bị bắt hay chưa. 

Trong một báo cáo vào năm 2020, ông Atul Bagai, Giám đốc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) tại Ấn Độ, cho biết Ấn Độ là trung tâm lớn cho những kẻ chuyên buôn lậu động vật ngoại lai sang các nước khác.